Ấn Độ có thể mua 3 tàu chiến Nga nằm chết dí vì thiếu động cơ

Ly Vy |

Đại sứ Ấn Độ tại Nga Pound Srinivasan Raghavan cho biết, New Delhi có thể sẽ mua 3 khinh hạm đề án 11356 đang được đóng cho Hải quân Nga tại nhà máy đóng tàu Yantar.

Theo ông Raghavan, Ấn Độ có khả năng giải quyết vấn đề về động cơ cho 3 tàu này. Trước đó, công tác thi công 3 con tàu của Nga đã bị trì hoãn do không nhận được động cơ từ Ukraine.

Hôm thứ Ba vừa qua, Đại sứ Ấn Độ đã trực tiếp đến thăm nhà máy đóng tàu Yantar (Kaliningrad) để đánh giá các tàu đang được đóng, cũng như thảo luận các vấn đề giữa 2 phía trong tương lai.


Khinh hạm Admiral Istomin thuộc đề án 11356 đang được đóng tại nhà máy Yantar.

Khinh hạm Admiral Istomin thuộc đề án 11356 đang được đóng tại nhà máy Yantar.

Hồi đầu tháng 09, một nguồn tin từ nhà máy cũng xác nhận với hãng thông tấn Interfax rằng họ đang thảo luận khả năng chuyển giao cho Ấn Độ 3 khinh hạm đề án 11356, lần lượt mang tên Admiral Butakov, Admiral Istomin và Admiral Kornilov.

Vấn đề về nguồn cung cấp động cơ là nguyên nhân chính dẫn đến trục trặc trong quá trình đóng loạt 3 tàu tiếp theo thuộc đề án 11356 của Hải quân Nga. Đây cũng sẽ là những khinh hạm cuối cùng thuộc đề án 11356 được chế tạo cho Hải quân Nga.

Sau khi tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác quân sự với Moscow, Ukraine đã ngừng cung cấp các động cơ cho 3 tàu này.

Nga từng tuyên bố sẽ hoàn thiện 3 tàu còn lại với động cơ tuốc bin khí do nhà máy Saturn (Nga) chế tạo, thay cho động cơ của Tập đoàn nhà nước Zorya-Mashproekt (Ukraine). Song, kế hoạch nghiên cứu, chế tạo động cơ mới sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Trong một bài phân tích, chuyên gia quân sự Dmitry Gorenburg từng nhận định rằng “quá trình chuyển đổi sang động cơ thay thế trong nước của Nga dự kiến sẽ mất từ 2-3 năm”.

Hiện trong biên chế của Hải quân có 6 khinh hạm thuộc đề án 11356 được đặt đóng theo 2 hợp đồng ký lần lượt vào năm 1997 và 2006.

Khinh hạm đề án 11356 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên biển, tàu ngầm và mục tiêu trên không.

Tàu được trang bị bệ phóng thẳng đứng đa năng, pháo hạm và hệ thống radar hiện đại. Những con tàu này có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, chiều dài 125m, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 180 người.

So với các khinh hạm đề án 11356 (lớp Talwar) của Ấn Độ, tàu đóng cho Hải quân Nga có một số điểm khác biệt dễ nhận ra nhất, đó là bệ phóng tên lửa phòng không Shtil trên các tàu của Nga là loại đặt trong hầm phóng riêng biệt, thay vì bệ phóng dùng giá phóng nguyên thủy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại