Airbus sẵn sàng bán máy bay cảnh báo sớm C-295-AEW cho VN

Công ty Airbus (châu Âu) và IAI (Israel) đã sẵn sàng bán loại máy bay cảnh báo sớm C-295 AEW cho Việt Nam.

Hải quân Việt Nam dự kiến sẽ nhận đủ 6 chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter của Canada trong năm nay. Trong đó, 3 chiếc được cấu hình cho nhiệm vụ tuần tra hàng hải và 3 chiếc còn lại được trang bị đa năng, vận chuyển khách VIP và hàng hóa. Các thủy phi cơ này sau khi đi vào hoạt động đầy đủ sẽ nâng cao đáng kể năng lực không vận và đặc biệt là nhiệm vụ tuần tra giám sát hàng hải cho Hải quân Việt Nam.

Tuy nhiên, theo tờ Defense Industry Daily, 3 chiếc thủy phi cơ DHC-6 sẽ phát huy được vai trò của nó tốt hơn nữa, nếu như Hải quân Việt Nam trang bị thêm loại máy bay do thám và cảnh báo sớm trên không C-295 AEW do công ty Airbus (châu Âu) và công ty IAI (Israel) hợp tác phát triển.

Defense Industry Daily cho rằng Việt Nam nên mua máy bay C-295 AEW để tạo ra một mạng lưới giám sát và cảnh báo tích hợp trên không và trên biển trong tương lai.
Defense Industry Daily cho rằng Việt Nam nên mua máy bay C-295 AEW để tạo ra một mạng lưới giám sát và cảnh báo tích hợp trên không và trên biển cùng với các thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter.

Defense Industry Daily cho biết rằng, Airbus và IAI đã gần như hoàn thành công việc phát triển biến thể giám sát và cảnh báo sớm trên không (AEW) của máy bay vận tải C-295 mà hiện tại Không quân Việt Nam cũng đã đặt mua 3 chiếc. Đây là loại máy bay mới, có chi phí và giá cả phải chăng và quan trọng hơn là các chuyên gia của Airbus và IAI cũng có thể sẵn sàng giúp Việt Nam bắt đầu quá trình đào tạo phi công chiến đấu cho máy bay C-295 AEW.

Sở dĩ Defense Industry Daily đưa ra nhận định trên bởi Không quân Việt Nam đã chính thức đặt mua 3 chiếc máy bay vận tải C-295 của Airbus, trong khi Không quân Hải quân cũng đang được trang bị biến thể thủy phi cơ DHC-6 giám sát hàng hải sau khi được tích hợp hệ thống radar giám sát hàng hải ELM-2022A và cảm biến quang-điện-hồng ngoại MiniPOP do công ty Elta Systems (thuộc IAI, Israel) phát triển.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tạp chí Flight Global của Anh dẫn nguồn tin từ Israel cho biết rằng, Công ty công nghiệp quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI) của Israel đang trong các giai đoạn đàm phán khác nhau với 4 khách hàng quan tâm tới loại máy bay vận tải tầm trung C295 do Airbus Defence & Space chế tạo, nhưng được lắp đặt thêm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm trên không (AWACS) do công ty Elta Systems của Israel phát triển.

Trong khi đó, Báo Độc lập của Nga thì cho rằng, với yêu cầu hiện đại hóa không quân trong tương lai gần, Việt Nam sẽ mua ít nhất 2 máy bay cảnh báo sớm trên không, trong đó CASA C-295 là một trong những ứng viên hàng đầu, bởi đây sẽ là loại máy bay được trang bị các hệ thống điện tử có thể hoạt động "tương thích" với 6 chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter của Không quân Hải quân Việt Nam và tạo ra một mạng lưới giám sát và cảnh báo sớm tích hợp cho cả trên không và trên biển, qua đó tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho Quân đội ta.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại