3 năm biên chế 3 tàu sân bay: TQ vượt mặt Mỹ hay đang "chém gió"?

Khang Minh |

(Soha.vn)-TQ có kế hoạch hoàn thiện đưa vào hoạt động 3 tàu sân bay trước năm 2019 nhưng theo các chuyên gia, thời gian như vậy quá cấp bách, ngay cả Mỹ cũng khó thực hiện được.

Tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly (Anh) dẫn một bài viết trên tạp chí Shipborne Weapons (một tạp chí tiếng Trung) số ra tháng 6/2014 cho hay tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đang được đóng tại Đại Liên sẽ được đưa vào phục vụ vào năm 2017.

Trong bài viết của mình, Shipborne Weapons tuyên bố có số liệu chính thức về những chiếc tàu sân bay tiếp sau tàu sân bay Liêu Ninh. Tiến sĩ Martin Andrew, một chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc đã biên dịch bài viết này trên trang blog của mình và nhận định rằng đây là một nguồn tin đáng tin cậy.

Bài báo này cho biết Trung Quốc có kế hoạch hoàn thiện 3 tàu sân bay và đưa vào hoạt động trước năm 2019. Chiếc đầu tiên là phiên bản cải tiến và nâng cấp của tàu Liêu Ninh, lượng giãn nước 85.000 tấn, sẽ được gọi là “tàu sân bay 001A”, thời gian hạ thủy chậm nhất là năm 2016. Sau khi tiến hành thử nghiệm 12 tháng trên biển, con tàu sẽ bắt đầu phục vụ vào trước cuối năm 2017. Hai tàu sân bay khác sẽ được đưa vào hoạt động năm 2018 và 2019.

Tạp chí Jane's Defence Weekly dẫn lời các chuyên gia phân tích khác cho rằng thông tin mà Shipborne Weapons đưa ra quá lạc quan, khó có thể thực hiện. Một chiếc tàu sân bay trang bị hệ thống mới trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã đi vào hoạt động là hoàn toàn không thực tế.

Theo Jane's Defence Weekly, những bức ảnh vệ tinh mới đây cho thấy nhà máy đóng tàu Đại Liên hiện nay không có tàu sân bay nào được khởi công chế tạo, ngay cả khi các bộ phận của tàu sân bay đã được hoàn thành, chỉ cần lắp ráp trong ụ tàu, cũng phải mất một khoảng thời gian. Thực tế tàu sân bay lớp Queen Elizabeth đầu tiên của Anh đóng đã chứng minh cho điều đó.

Jane’s Defence Weekly cho rằng thời gian biểu cấp bách như vậy thực sự là một thách thức đối với quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm đóng tàu sân bay như Mỹ nên đối với Trung Quốc sẽ càng khó khăn hơn.

Trước đó, có thông tin cho rằng tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ trang bị máy phóng điện từ, điều này càng khiến những mốc thời điểm mà tạp chí Shipborne Weapons đề cập bị nghi ngờ.

Hình ảnh được cho là nguyên mẫu thực nghiệm công nghệ hệ thống máy phóng máy bay từ trường của Trung Quốc.

Richard Scott, cố vấn các vấn đề hải quân của Jane's Defence Weekly từng nhận định rằng hệ thống phóng điện từ của Hải quân Mỹ phải đối mặt với rào cản lớn về công nghệ. Năm 2004, công ty General Atomics của Mỹ chịu trách nhiệm thiết kế và nghiên cứu hệ thống phóng điện từ cũng đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Với những thách thức như vậy, Jane’s Defence Weekly kết luận rằng, việc tuyên bố tàu sân bay trang bị thiết bị phóng điện từ của Hải quân Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu phục vụ trong 3 năm tới dường như là điều không thể thực hiện.

Trung Quốc tung MV khoe sức mạnh tàu sân bay Liêu Ninh

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại