*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chưa có thỏa thuận nào giữa Nga và Iran về việc cung cấp vũ khí của Nga cho nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, Trung Quốc có thể ký hợp đồng với Iran.
Nếu không có nỗ lực quân sự và ngoại giao, Mỹ sẽ không thể đảm bảo lợi ích của mình ở các khu vực xung đột tại Trung Đông, nơi Iran và Nga đang hợp tác để khai thác sự rút lui của Mỹ.
Trong cuộc họp hôm 30/6, Mỹ và Nga đã bất đồng trong việc gia hạn lệnh cấm vũ khí đối với Iran.
Khi Iran không còn là đối tác xứng tầm của Nga ở Syria, Mỹ sẽ có cơ hội gây chia rẽ liên minh quyền lực Trung Đông này để bành trướng sức mạnh.
Bị bao vây bởi nhiều thế lực thù địch, Iran không còn cách nào khác là củng cố tiềm lực quân sự và bảo vệ tối đa an ninh kinh tế chống lại những tác động tiêu cực từ bên ngoài.
Đối với Iran, để phá được vòng vây của Mỹ thì cách duy nhất là xây dựng "liên minh" với các quốc gia có khả năng đối trọng với Washington, điển hình như Nga.
Trong quan điểm của Nga, nếu không thể là đối tác thì ít nhất cũng phải giữ cho Tehran trung lập. Một Iran thù địch đồng nghĩa với việc Nga giảm khả năng cơ động ở Trung Đông.
Dù vẫn đang dành cho nhau “những lời có cánh”, quan hệ Nga-Iran được cho là bắt đầu có những rạn nứt nhất định mà Mỹ có thể tận dụng.
Vừa hiện diện một tuần tại căn cứ quân sự của Iran, Nga đã nhanh chóng đưa quân về nước khiến truyền thông thế giới "đau đầu" giải mã mối quan hệ của hai nước này.
Dù người ta có nói nhiều về liên minh Nga-Iran ở Syria, song với Tehran, hợp tác với Nga đã không còn là cách tốt nhất cho lợi ích quốc gia và mục tiêu hòa bình của Damascus.
Nhà nghiên cứu người Nga cho rằng, Moscow đang phải đối mặt với rủi ro trong tương lai, bắt nguồn từ đồng minh Iran.
Tâm điểm