Quân đội Trung Quốc muốn mở rộng lực lượng đặc biệt

Hàn Giang |

Cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc cho biết vào ngày 14.8 rằng, lực lượng đặc biệt của Trung Quốc cần được mở rộng để bảo vệ lợi ích của nước này ở nước ngoài, đồng thời đóng vai trò lớn hơn trong các hoạt động chống khủng bố.

Theo báo South China Morning Post, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc nói rằng lực lượng đặc biệt của nước này cần đóng vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc, bao gồm nguồn năng lượng và các cơ sở khai thác.

Ngoài ra, lực lượng đặc biệt cũng cần có vai trò lớn hơn trong các hoạt động chống khủng bố, một quan chức Trung Quốc cho biết.

Một bài phân tích trên báo PLA Daily nói rằng Trung Quốc đang sử dụng lực lượng đặc biệt như một công cụ quân sự để đối phó với tình hình an ninh ngày càng bất ổn.

Bắc Kinh cũng sử dụng lực lượng này để bảo vệ những lợi ích của Trung Quốc tại nhiều khu vực khác nhau.

“Các khu vực được bảo vệ bởi lực lượng đặc biệt ngoài việc có tầm quan trọng về mặt chiến lược, còn sở hữu những nguồn năng lượng phong phú. Một số khu vực là nơi chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh và sự can thiệp của các nước bên ngoài là đầy rủi ro”, báo PLA Daily cho biết.

Một quan chức quân sự Trung Quốc nhấn mạnh rằng với thế mạnh về khả năng “phát hiện và chiến đấu”, lực lượng đặc biệt có thể đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của Trung Quốc ở nước ngoài.

Lực lượng đặc biệt trong Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được thành lập vào năm 1980, như một cách điều chỉnh để phù hợp với các cuộc chiến tranh công nghệ cao.

Nhiều đơn vị của lực lượng đặc biệt của PLA đã tham gia vào các nhiệm vụ ở nước ngoài từ khi được thành lập, như việc hộ tống các tàu thuyền ở Vịnh Aden từ năm 2008.

Li Wei, một chuyên gia chống khủng bố tại Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc, cho biết: “Trong thời bình, lực lượng đặc biệt phải tập trung hơn vào các nhiệm vụ an ninh nội địa và chống khủng bố”.

Ngoài ra, một số chuyên gia phân tích còn cho rằng lực lượng đặc biệt cần hợp tác nhiều hơn với các lực lượng khác để chống cướp biển, đảm bảo cho tuyến đường giao thông quan trọng của Trung Quốc.

“Việc sử dụng thường xuyên lực lượng đặc biệt đòi hỏi Trung Quốc phải tập trung nguồn lực hạn chế của mình vào việc bảo vệ các nguồn lợi chính của đất nước.

Tuy nhiên, việc mở rộng lực lượng đặc biệt trong thời gian tới sẽ giúp lực lượng này tham gia vào nhiều hoạt động hơn, trong đó bao gồm cả việc ngăn chặn cướp biển và giải cứu con tin”, ông Wei nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại