Quân đội Trung Quốc điều loạt xe tăng, tiêm kích, máy bay ném bom tới Nga làm gì?

Minh Thu |

Hơn 1.600 quân nhân cùng hàng loạt xe tăng, tiêm kích, máy bay ném bom của Trung Quốc đã có mặt tại Nga để chuẩn bị tham gia đợt tập trận chiến lược Tsentr-2019 (Trung tâm 2019).

Hôm 7/9, CCTV đưa tin Trung Quốc đã điều động hơn 1.600 binh sĩ từ Chiến khu Tây Bộ và một số đơn vị thuộc quân đội Trung Quốc cùng loạt vũ khí chiến lược như xe tăng Type 96A, máy bay ném bom H-6K, tiêm kích ném bom JH-7A, chiến đấu cơ J-11, máy bay vận tải Il-76 và Y-9 cùng trực thăng tấn công Z-10 tới Nga.

Cũng trong ngày 7/9, Nga đã tổ chức lễ đón quân đội Trung Quốc cùng dàn vũ khí tới chuẩn bị cho cuộc tập trận Tsentr-2019 diễn ra từ ngày 16 – 21/9 ở vùng Orenburg của Nga.

“Cuộc tập trận sẽ tăng cường và thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới giữa Nga và Trung Quốc. Sự kiện còn mang ý nghĩa quan trọng thúc đẩy năng lực quân sự giữa hai nước để đối phó với mọi mối đe dọa thông qua sự hợp tác giữa quân đội”, ông Ma Qixian, Chỉ huy lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Tsentr-2019 chia sẻ với CCTV.

Trước đó, TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tập trận Tsentr-2019 diễn ra từ ngày 16 – 21/9 tại vùng Orenburg của Nga có sự tham gia của Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ , Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 29/8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang nhấn mạnh, cuộc tập trận Tsentr-2019 không nhằm vào tấn công bất cứ nước thứ ba nào và không liên quan tới những diễn biến trong khu vực.

Hồi tháng 8/2018, Trung Quốc đã điều động 3.200 binh sĩ tới Nga để tham gia cuộc tập trận chiến lược Vostok-2018 (Phương Đông 2018). Đây là lần đầu tiên, một quân đội nước ngoài tham gia cuộc tập trận của Nga.

Còn hồi tháng Bảy năm nay, phát biểu trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết, Nga và Trung Quốc đã lần đầu tiên triển khai đợt tuần tra chung chiến lược ở khu vực Đông Bắc Á. Trong đó, Trung Quốc đã điều động hai oanh tạc cơ H-6K và Nga cử hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại