Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

Hoàng Phạm |

Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu.

Xe tăng T-90M. Ảnh: TASS

Xe tăng T-90M. Ảnh: TASS

Công ty sản xuất quốc phòng Uralvagonzavod thuộc tập đoàn Rostec ngày 1.3 cho biết đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv (Đột phá) cho quân đội Nga.

“Uralvagonzavod đã bàn giao một nhóm xe tăng T-90M Proryv cho khách hàng”, văn phòng báo chí của Uralvagonzavod cho biết.

Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu trong khi vẫn được các ưu điểm của phiên bản cũ như độ tin cậy cũng như ít phải bảo trì trong thời gian hoạt động.

T-90M được trang bị tháp pháo mới với pháo cỡ nòng 125mm, cho phép sử dụng các loại đạn dược mới mạnh mẽ hơn, thậm chí cả tên lửa có khả năng tiêu diệt xe tăng đối phương ở khoảng cách lên tới 5km.

Theo thống kê của Nga, từ năm 2001 đến 2010, T-90 là loại xe tăng chủ lực được bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, quân đội Nga đã ngưng đặt hàng thêm T-90 để chuyển sang mua loại xe tăng hiện đại hơn là T-14 Armata.

Dù vậy, dây chuyền sản xuất T-90 vẫn được hoạt động ở mức cao để phục vụ xuất khẩu cho các quốc gia có nhu cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại