Quân đội Nga bắt đầu tập trận chiến lược quy mô lớn “Sấm sét-2019”

Thu Hoài |

Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 12.000 binh sĩ, 213 hệ thống phóng tên lửa di động, 105 máy bay, 15 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm.

Ngày 15/10, các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn kéo dài 3 ngày mang tên "Sấm sét-2019" (Grom-2019), nhằm đánh giá mức độ huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 12.000 binh sĩ, 213 bệ phóng tên lửa di động, 105 máy bay, 15 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm cũng như hàng trăm khí tài khác. Trong khuôn khổ tập trận, việc phóng các tên lửa hành trình và đạn đạo sẽ diễn ra tại các quân khu miền Tây, Nam và Trung của Nga, cũng như ở Hạm đội phương Bắc.

"Sấm sét-2019" là một trong 5 hoạt động quân sự quan trọng của Quân đội Nga trong năm nay, tập trung vào các bài tập như truyền đạt thông tin và chỉ lệnh phản công hạt nhân, cảnh báo tấn công tên lửa và phóng tên lửa... Đây là một cuộc kiểm tra toàn bộ hệ thống tấn công hạt nhân của Nga.

Tại cuộc diễn tập năm ngoái, Nga đã công khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm SS-N-18 và SS-N-23 cùng máy bay ném bom tầm xa TU-95MC.

Trước đó, năm 2017, cuộc diễn tập của Nga cũng thể hiện khả năng tấn công hạt nhân bao trùm khu vực châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại