Quá tải bệnh nhi ung thư, bác sĩ khuyến cáo cách phát hiện sớm bệnh

Hoàng Xuyến |

Theo thống kê, gần đây, các bệnh ung thư ở Việt Nam có xu hướng tăng. Hiện nay, khoa Ung thư (Bệnh viện Nhi Trung ương) luôn ở tình trạng quá tải nên khoa chỉ nhận khoảng 60 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 60 bệnh nhân điều trị ngoại trú để bảo bảo công tác chăm sóc, hỗ trợ.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ, TS. Bùi Ngọc Lan, Giám đốc Trung tâm Ung thư cho biết bệnh viện đang ưu tiên điều trị cho các bệnh nhân nhỏ dưới 5 tuổi bởi tại bệnh viện có cơ sở hồi sức cấp cứu dành cho các em nhỏ. Còn tại khoa Nhi của Bệnh viện K Tân Triều hay khoa Nhi (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) - nơi cũng điều trị ung thư nhưng cơ sở hồi sức cấp cứu ưu tiên cho những bệnh nhân lớn tuổi.

Quá tải bệnh nhi ung thư, bác sĩ khuyến cáo cách phát hiện sớm bệnh - Ảnh 1.

Điều dưỡng của Trung tâm ung thư chăm sóc các bệnh nhi.

Bác sĩ Lan thông tin, gần đây, các bệnh ung thư ở Việt Nam có xu hướng tăng, ung thư người lớn đã được thống kê rõ ràng. Tuy nhiên, để khẳng định được tình trạng ung thư ở trẻ em có tăng hay không, thì chưa con có số thống kê chính xác. “Trước đây, một năm thì chúng tôi có khoảng 400 bệnh nhân mới, nhưng những năm gần đây có đến 500-600 bệnh nhân mới/năm. Tuy nhiên nói về một kết luận và thống kê rõ ràng thì chúng tôi chưa thực hiện được, bởi có 2 lý do đáng lưu tâm, một là số lượng bệnh ung thư ở các bệnh nhân tăng lên thật; hai là do kỹ năng sàng lọc ung thư của ngành y tế ngày càng tốt từ các tuyến cơ sở tới trung ương”, TS Bùi Ngọc Lan cho biết.

Hiện nay, khoa Ung thư luôn ở tình trạng quá tải nên khoa chỉ nhận khoảng 60 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng 60 bệnh nhân điều trị ngoại trú để đảm bảo công tác chăm sóc, hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, điều dưỡng trưởng của Trung tâm ung thư bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đây là một trong những khoa có điểm khác biệt so với các khoa khác. Do tính chất bệnh nên các bệnh nhi phải thực hiện rất nhiều thủ thuật và có thời gian nằm viện lâu, kéo dài, nên các bệnh nhi rất thân thiết với các y bác sĩ trong khoa.

“Khi thân thiết với các bệnh nhi, chứng kiến các cháu phải thực hiện rất nhiều thủ thuật, có những thủ thuật phải xâm lấn, gây đau nên rất thương, vì thế nên chúng tôi luôn coi các cháu như con mình, chăm sóc cẩn thận, thực hiện các thủ thuật tỉ mỉ và chính xác nhất ngay từ những việc nhỏ như lấy ven, đặt kim luồn để các cháu đỡ bị đau”, điều dưỡng Hằng chia sẻ.

Tại Trung tâm Ung thư (Bệnh viện Nhi Trung ương), nghề điều dưỡng thiêng liêng và cao cả như những người mẹ, đôi khi bệnh nhi còn “thân hơn cả người thân” với các chị bởi họ là người trực tiếp chăm sóc, thức đêm, thức ngày giúp các bé chiến thắng căn bệnh quái ác.

Quá tải bệnh nhi ung thư, bác sĩ khuyến cáo cách phát hiện sớm bệnh - Ảnh 3.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hằng, Trung tâm ung thư BV Nhi TƯ

Hơn một năm ở viện chăm con, chị Thái Thị Thuận là người hiểu rõ sự nhiệt tình và nhiệt huyết của các y bác sĩ nơi đây. “Ngày con vào cấp cứu, tôi như chết lặng, chỉ biết trông cậy vào bác sĩ, nếu hôm đó các bác sĩ không nhiệt tình cứu chữa cho con tôi, thì có lẽ giờ này cháu cũng không còn. Tôi rất cảm động và cảm ơn các y bác sĩ trung tâm ung thư trong suốt thời gian qua vì đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con tôi”, chị Thuận chia sẻ.

Tại khoa Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Nhi Trung ương) bác sĩ Nguyễn Thị Hà cho biết có rất nhiều trẻ mang bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải điều trị lâu dài. Vì vậy các y bác sĩ nơi đây thường xuyên liên hệ với phòng công tác xã hội để xin phiếu ăn cho các bé.

Trước tình trạng các bệnh ung thư có xu hướng gia tăng, TS Bùi Ngọc Lan khuyến cáo, để phát hiện bệnh ung thư ở trẻ sớm, người nhà phải cho các bé khám định kỳ thường xuyên. Nguyên nhân là những bệnh lý ung thư không dễ dàng phát hiện. Nếu nghi ngờ con bị bệnh, phụ huynh cần đưa con đi làm các xét nghiệm máu, siêu âm để phát hiện các khối u trú kịp thời, khi bệnh chưa chuyển sang di căn thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại