Quá nhanh, quá nguy hiểm: 2 xe bọc thép gần nửa triệu USD của QĐ Thụy Điển "bốc hơi"?

Hoài Giang |

Ngày 7/2/2020, hãng tin Sputnik đưa tin 2 xe bọc thép trong nhà kho Quân đội Thụy Điển ở Enkoping đã "biến mất". Một báo động cấp quốc gia đã được ban bố để truy tìm chúng.

Hai chiếc xe quân sự hiện đại nói trên đều là những xe bọc thép chống mìn (MRAP) RG32M (tại Thụy Điển xe được đặt tên là Terrangbil 16) được phát triển bởi nhà sản xuất vũ khí BAE Systems.

Quân đội Thụy Điển hiện trang bị khoảng 380 biến thể RG-32M "Galten" với mức giá 2 triệu SEK (khoảng 210.000 USD) mỗi chiếc. Đây là biến thể được nâng cấp khả năng hoạt động trong mùa đông Bắc Âu với nhiệt độ trung bình khoảng âm 35 độ C.

Xe bọc thép bốn bánh nặng 7,3 tấn này chủ yếu được sử dụng để vận chuyển và bảo đảm an toàn cho 5-7 lính trước các mối đe dọa tương đương đạn súng trường tấn công, lựu đạn, mìn sát thương bộ binh và các loại vũ khí gây cháy.

Quá nhanh, quá nguy hiểm: 2 xe bọc thép gần nửa triệu USD của QĐ Thụy Điển bốc hơi? - Ảnh 1.

Xe bọc thép RG-32M trong một hoạt động quân sự.

Mặc dù RG-32M "Galten" cũng có thể được QĐ Thụy Điển bổ sung một số loại vũ khí tấn công như súng máy, súng phóng lựu, tuy nhiên 2 xe bọc thép bị trộm không mang theo vũ khí, đạn dược hay chất nổ. Vụ trộm được cho là đã diễn ra trong thời gian từ ngày 4 đến 5/2/2020.

Người phụ trách vị trí Thư ký báo chí quốc phòng của Quân đội Thụy Điển, ông Jesper Tengroth bình luận: "Đây là vụ việc rất nghiêm trọng và bất bình thường khi mục tiêu đánh cắp lại là vũ khí".

Chuyên gia quân sự Lars Wilderäng bình luận: "Các thế lực nước ngoài có thể hưởng lợi từ vụ việc nếu có "thiết bị nhạy cảm" trên xe. Mặt khác, chúng có thể được sử dụng, trong các vụ cướp vì đây là xe bọc thép và vũ khí nhỏ của lực lượng an ninh khó có thể ngăn chặn chúng".

Theo lực lượng an ninh Thụy Điển, cho tới thời điểm hiện tại 1 trong 2 chiếc xe đã được tìm thấy ở khu dân cư Tillberga bên ngoài thành phố Vasteras, tuy nhiên chưa diễn ra các vụ bắt giữ những kẻ tình nghi và vẫn chưa có tung tích của chiếc xe thứ hai.

Trước vụ việc nói trên, vào tháng 11/2019 một vụ mất cắp vũ khí khác đã diễn ra. 6 súng ngắn bán tự động Glock 17 và 300 hộp tiếp đạn được cho là đã bị đánh cắp tại tòa nhà nơi có văn phòng của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngay giữa thủ đô Stockholm.

Xe bọc thép RG 32 "Galten" của Quân đội Thụy Điển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại