Bị tập kích đêm, đến sáng Israel mới báo động: Lỗi hệ thống hay "chiêu trò" của Hamas?

Hoài Giang |

Tiếng còi báo động rền vang trong khu định cư Do Thái Yated gần Dải Gaza, nhưng nó diễn ra sau nhiều giờ kể từ khi súng cối khai hỏa vào miền nam Israel.

Vào tối 5/2/2020, các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã khai hỏa ít nhất hai lần bằng súng cối vào miền nam Israel, mục tiêu được cho một cánh đồng và không gây thiệt hại hay thương tích cho người dân.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), máy bay chiến đấu Israel đã không kích trả đũa vào các địa đạo của lực lượng Hamas và tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả chuỗi tấn công bằng rocket, đạn cối và bóng bay mang vật liệu cháy-nổ của các nhóm vũ trang Palestine.

Bị tập kích đêm, đến sáng Israel mới báo động: Lỗi hệ thống hay chiêu trò của Hamas? - Ảnh 1.

Khu định cư Yated nằm hoàn toàn trong tầm đạn cối và rocket của các nhóm vũ trang Palestine ở Dải Gaza.

Ngạc nhiên hơn, còi báo động tập kích đã không hoạt động vào thời điểm vụ tấn công diễn ra. Cho tới sáng ngày 6/2/2020, tức là nhiều giờ sau, cộng đồng dân cư Yated ở vùng Eshkol, miền nam Israel mới nghe thấy tiếng còi.

ÌDF tuyên bố đây là một báo động giả, diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc tập kích nhằm mục đích đánh lạc hướng khiến cho máy bay Israel không xác định được các mục tiêu của Hamas.

IDF cho biết thêm rằng họ vẫn đang tiếp tục điều tra lý do báo động được kích hoạt.

Trong quá khứ, những sự cố như trên xảy ra sau các vụ nổ hoặc tiếng súng gần biên giới với Dải Gaza được các cảm biến của IDF thu nhận.

Video hiểm có - Đạn phản lực của Hamas bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại