Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

Hồng Anh |

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia và Hungary tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhận mục tiêu quân sự từ vệ tinh của CIA : The Times dẫn thông tin từ một chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm 'Thor' của nước này đang sử dụng dữ liệu vệ tinh do CIA cung cấp để chọn mục tiêu khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chống lại Nga.

Lực lượng này gồm 27 người – là một đơn vị hoạt động đặc biệt của cảnh sát, hoạt động độc lập với quân đội và hợp tác chặt chẽ với Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) – nơi cung cấp đạn dược và thông tin tình báo cho họ. Theo The Times, đơn vị này có toàn quyền lựa chọn nhiệm vụ, nơi đóng quân và thời điểm chiến đấu.

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia : Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 23/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của quân đội Ukraine tại vùng Zaporizhzhia trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Igor Konashenkov nêu rõ: "Tại khu định cư Zaliznichnoye ở vùng Zaporizhzhia, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa nhiên liệu của lữ đoàn cơ giới số 65 của quân đội Ukraine ".

Theo ông Igor Konashenkov, trong 24 giờ qua, lực lượng không quân, lực lượng tác chiến/chiến thuật, lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 76 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, nơi tập trung nhân lực và thiết bị ở 114 khu vực.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC : Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

Phát biểu với báo chí, ông Gergely Gulyas cho biết: "Dựa trên luật pháp của Hungary, chúng tôi không thể bắt giữ tổng thống Nga vì quy chế của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) chưa được ban hành ở Hungary". Theo quan chức này, chính phủ Hungary "không có lập trường" về lệnh bắt giữ của ICC đối với ông Putin. "Quyết định của ICC sẽ khiến mọi thứ leo thang căng thẳng hơn thay vì hướng tới hòa bình", ông Gergely Gulyas nhấn mạnh.

Lãnh đạo Wagner: Nga phải giành được Bakhmut để ngăn kế hoạch của Ukraine ở Crimea : Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin tin rằng việc bao vây Crimea là một trong những ưu tiên của quân đội Ukraine.

Trong một video đăng tải trên Telegram ngày 23/3, ông Prigozhin cho biết các lực lượng của Ukraine có lẽ đang tiến công theo hướng Belgorod. Tuyến Svatovo-Kremennaya có lẽ sẽ trở thành mục tiêu thứ hai và loạt tấn công thứ ba sẽ tập trung vào Bakhmut.

"Lực lượng của họ quanh Bakhmut được bố trí ở Seversk, Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka, Konstantinovka và Chasov Yar. Nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine là nắm giữ những tuyến đường này và tấn công xa hơn", ông Prigozhin nói.

Medvedev: Chuyên gia nước ngoài ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp của Nga : Các vũ khí và chuyên gia nước ngoài ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Tass.

"Rõ ràng điều này (phương tiện và vũ khí phá hủy phương Tây cung cấp cho Ukraine) là sự tham gia trực tiếp vào xung đột, các nhà phân tích của họ cũng đã công nhận điều đó. Nếu các chuyên gia quân sự đến đây cùng các vũ khí trên, đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy các nước này can thiệp vào xung đột.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3 - Ảnh 2.

Vì vậy, nếu hệ thống Patriot hoặc bất kỳ vũ khí phá hủy nào khác được đưa tới lãnh thổ Ukraine cùng các chuyên gia nước đó, đây chắc chắn là mục tiêu hợp pháp và sẽ bị phá hủy", ông Medvedev nhấn mạnh.

Mỹ: Ukraine có lẽ phải đàm phán với Nga trước khi giải quyết vấn đề biên giới : Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Ukraine có lẽ phải bước vào đàm phán với Nga trước khi có thể giải quyết những câu hỏi liên quan đến biên giới. Dù vậy, ông Blinken vẫn khẳng định quyết định tùy thuộc vào Kiev.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 23/3, khi được hỏi liệu Nhà Trắng có ủng hộ những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực hay không, ông Blinken chỉ đưa ra một câu trả lời gián tiếp.

"Tôi nghĩ có những vùng lãnh thổ ở Ukraine mà người dân nước này phải quyết tâm chiến đấu để bảo vệ nhưng có lẽ có những vùng lãnh thổ mà họ sẽ phải giành lại theo những cách khác", ông Blinken nói, dường như muốn nhắc đến những nỗ lực ngoại giao.

Trung Quốc kêu gọi châu Âu đồng thuận chiến lược trong vấn đề Ukraine : Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/3 điện đàm với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình, kêu gọi giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị nên trở thành đồng thuận chiến lược giữa Trung Quốc và châu Âu.

Tại cuộc điện đàm, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi quan điểm và đạt được đồng thuận mới với Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Pháp Emmanuel Bonne về việc triển khai trao đổi cấp cao song phương và thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại