Xuất hiện clip Nga đưa tên lửa đến gần biên giới Phần Lan

Bình Giang |

Nga được cho là đã đưa tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến gần biên giới với Phần Lan, trong bối cảnh hai bên đang căng thẳng vì việc Phần Lan chuẩn bị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hình ảnh trong clip được cho là đoàn xe quân sự Nga đang chở tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến thành phố giáp biên giới với Phần Lan

Hình ảnh trong clip được cho là đoàn xe quân sự Nga đang chở tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến thành phố giáp biên giới với Phần Lan

Đoàn xe này hướng đến Vyborg, một thành phố của Nga nằm giáp biên giới Phần Lan, "ngay sau khi tổng thống Phần Lan nói sẽ gia nhập NATO", người thuyết minh clip nói.

Trong một video clip được Reuters chia sẻ, một đoàn gồm hơn chục chiếc xe quân sự đang di chuyển trên đường cao tốc, trong đó có 7 xe được cho là đang chở tên lửa Iskander.

"Trông có vẻ một đơn vị quân sự mới sẽ được thành lập ở Vyborg hoặc vùng này", người đàn ông nói thêm.

Giới chức phương Tây trước đó nói rằng Nga đang sử dụng rộng rãi tên lửa đạn đạo tầm ngắn, và đã sẵn sàng phóng đầu đạn hạt nhân.

Một sĩ quan cấp cao của Không quân Mỹ nói với Newsweek rằng cộng đồng tình báo Mỹ coi Iskander là mối đe doạ nghiêm trọng nhất.

Video xuất hiện vài ngày sau khi một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo NATO rằng Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Washington dẫn đầu.

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga, nói rằng việc tham gia NATO sẽ chấm dứt "quy chế phi hạt nhân của vùng Baltic".

Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã chính thức quyết định rút khỏi Hội đồng các quốc gia biển Baltic.

Tuyên bố nói rằng hoạt động của Hội đồng đang xuống cấp. Các quốc gia NATO và Liên minh châu Âu từ chối đối thoại bình đẳng và tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của Hội đồng, để dần dần biến tổ chức này thành công cụ chống lại Nga, Tass đưa tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại