Xôn xao mâm hải sản “lèo tèo” giá 6,5 triệu ở Hạ Long, nhưng dân mạng lại mắng ngược vị khách?

Thanh Phong |

Bài đăng của vị khách này gây phản ứng ngược.

Dù đã có nhiều cải tiến về chất lượng, kiểm soát dịch vụ nhưng tại một số vùng biển Việt Nam, tình trạng chặt chém, nói thách giá với khách du lịch vẫn diễn ra. Những con sâu làm rầu nồi canh khiến cho du khách trong và ngoài nước luôn canh cánh khi đi du lịch vài nơi. 

Tuy nhiên, trong mọi tình huống vẫn luôn cần xem xét thấu đáo, ví dụ như vụ việc sau đây. Chủ bài đăng chia sẻ hoá đơn bữa ăn hải sản trên thuyền giá 6,5 triệu với ý cho rằng đã bị chặt chém. Thế nhưng, dân mạng không nghĩ vậy.

Xôn xao mâm hải sản “lèo tèo” giá 6,5 triệu ở Hạ Long, nhưng dân mạng lại mắng ngược vị khách? - Ảnh 1.
Xôn xao mâm hải sản “lèo tèo” giá 6,5 triệu ở Hạ Long, nhưng dân mạng lại mắng ngược vị khách? - Ảnh 2.

Mâm hải sản đăng kèm hoá đơn viết tay

Vị khách đăng bài kèm câu hỏi: “Mâm này 6 củ rưỡi. Anh em định giá lại hộ em xem có bị đắt không ạ?”. Trong ảnh, mâm cơm đang có 4 món hải sản, kèm cơm canh. Thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ ngay là đắt so với mức giá 6,5 triệu. Tuy nhiên khi nhìn vào tờ hoá đơn ghi đầy đủ các hạng mục, dân mạng lập tức quay xe. Một bộ phận netizen thậm chí còn bức xúc ngược, cho rằng chủ post cố gắng chụp ảnh sơ sài, đăng lên với hàm ý quy chụp.

Theo đó, đối chiếu theo hoá đơn, có nhiều điểm chưa minh bạch như sau:

- Riêng tiền tàu thuê giá 1,5 triệu cùng khoản tắm tráng 80k là không thể tính vào bữa ăn.

- Các loại hải sản đều được mua với số lượng lớn từ 1,5kg - 2,5kg, nhân với mức giá thì hợp lý chứ không phải là đắt.

- Nhiều món ăn như cá song, mực khô… còn chưa xuất hiện trong mâm.

- Phân tích cụ thể từng món thì mức giá đều hợp lý, chưa kể còn được phục vụ trên thuyền thì chắc chắn phải cao hơn bình thường.

Ngoài ra, nhìn vào lượng thức ăn được đặt trong hoá đơn, netizen đoán đoàn của vị khách này phải có khoảng 10 người, như vậy chia ra cho một buổi đi chơi trên thuyền bao gồm ăn uống thì hoàn toàn hợp lý chứ không có gì đắt đỏ. Có chăng, vị khách lại chụp mâm cơm khi chưa đủ đồ ăn lên hỏi như vậy là không minh bạch.

Nguồn: Vi An Bình/ Phòng Thú Tội - BEATVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại