Belarus lên kế hoạch mua vũ khí tối tân của Nga

Công Thuận |

Belarus đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội nước này bằng các loại vũ khí tiên tiến mua từ Nga.

Một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại triển khai trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus. Ảnh: Belta

Một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại triển khai trong cuộc tập trận chung Nga-Belarus. Ảnh: Belta

Hãng thông tấn Belarus (BelTA) ngày 22/2 dẫn lời Tổng thống nước này Aleksandr Lukashenko cho biết, một loạt vũ khí tối tân sẽ được trang bị cho quân đội Belarus trong vài năm tới.

Ông Aleksandr Lukashenko nêu rõ:

“Trong vòng vài năm tới, chúng tôi dự định mua và bàn giao cho quân đội một loạt loại vũ khí tối tân, bao gồm cả máy bay Su-30SM (việc bàn giao sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022), hàng chục máy bay trực thăng và hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2”.

Nhà lãnh đạo Belarus cũng thông báo rằng nước này đang tiến hành các công việc liên quan để trang bị cho quân đội Belarus các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf.

Theo ông Aleksandr Lukashenko, nước này sẽ "đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quân sự với nước Nga vì lợi ích cải thiện khả năng phòng thủ của liên minh", lưu ý rằng chỉ trong sáu tháng qua, quân đội Belarus và quân đội Nga đã tổ chức các cuộc tập trận chung quy mô lớn "Zapad 2021" và "Allied Resolve 2022". Các cuộc tập trận thể hiện sự gắn kết cao của quân đội hai nước.

“Nếu cần, chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc tập trận mới bất kể ai nói gì. Chúng tôi có quyền bảo vệ chủ quyền trên lãnh thổ của mình bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu”, Tổng thống Belarus nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại