Binh sĩ xả súng trong nhà máy tên lửa Ukraine, 10 người thương vong

Minh Hạnh |

Một thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã nổ súng về phía các đồng đội khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ một nhà máy sản xuất tên lửa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra sáng sớm 27/1 trong quá trình cấp phát vũ khí cho lực lượng vệ binh tham gia bảo vệ nhà máy sản xuất tên lửa Yuzhmash (thành phố Dnipro, Ukraine).

Nghi phạm được xác định là Artem Ryabchuk (khoảng 20 tuổi). Cơ quan an ninh cho biết Ryabchuk đã lấy một khẩu súng trường tấn công Kalashnikov và đạn dược từ kho vũ khí của đơn vị rồi bất ngờ nổ súng về phía các đồng đội.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, tại hiện trường có khoảng 22 người. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng (4 quân nhân, 1 dân thường) và 5 người khác đã bị thương.

Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án nhưng đã bị bắt sau đó vài giờ đồng hồ.

Động cơ của nghi phạm đang được xác định, nhưng theo thông tin ban đầu, Ryabchuk bị bắt tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nhà máy sản xuất tên lửa Yuzhmash hiện là công ty con của cơ quan vũ trụ Ukraine.

Việc lực lượng Vệ binh Quốc gia được điều động bảo vệ nhà máy Yuzhmash cho thấy cơ sở này dường như có liên quan đến các công nghệ nhạy cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại