Hình ảnh những binh lính Nga đầu tiên từ Kazakhstan trở về

Mai Trang |

Lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu đã rời khỏi Kazakhstan sau khi tình hình tại đây ổn định trở lại sau các cuộc bạo loạn.

Các đơn vị đầu tiên của Nga được triển khai tới Kazakhstan trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã trở về căn cứ thường trực, hạ cánh tại một sân bay quân sự bên ngoài thủ đô Moscow.

Bốn chiếc máy bay vận tải quân sự đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Ivanovo North ở phía Đông Bắc của Moscow vào tối 13/1 (giờ địa phương).

"Các đơn vị lính dù đầu tiên của Nga, một phần của Lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể của CSTO, được giao nhiệm vụ bảo vệ các đối tượng quan trọng về mặt xã hội ở Kazakhstan, đã trở về căn cứ thường trực trên 4 chiếc máy bay Il-76MD từ thành phố Almaty", quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố.

Dù có gió mạnh và tầm nhìn thấp xung quanh khu vực sân bay, máy bay quân sự Nga vẫn hạ cánh an toàn để đưa các binh lính trở về. Sau khi các binh lính xuống máy bay, họ được tiếp đón theo nghi thức trước khi trở về căn cứ.

Sứ mệnh gìn giữ hòa bình CSTO do Nga dẫn đầu đã được phát động vào tuần trước, sau khi Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev yêu cầu sự hỗ trợ từ liên minh quân sự 6 nước.

Những cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng đã bùng nổ thành bạo lực ở nhiều nơi trên khắp Kazakhstan. Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan, đang gánh chịu hậu quả nặng nề do các cuộc bạo loạn gây ra.

Vài nghìn quân, chủ yếu là người Nga, đã được triển khai đến Kazakhstan để bảo vệ các cơ sở chiến lược. Sau khi tình hình tại Kazakhstan ổn định trở lại, Nga bắt đầu rút quân vào ngày 13/1. Dự kiến, phần còn lại của lực lượng CSTO sẽ rời khỏi Kazakhstan trong 2 tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại