Mỹ - Hàn lên kế hoạch tác chiến mới

Bình Giang |

Mỹ và Hàn Quốc sẽ phát triển một kế hoạch tác chiến mới để đối phó với mối đe doạ từ Triều Tiên, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chuyển trọng tâm đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sau khi hoàn tất đánh giá thế trận lực lượng toàn cầu.

Mỹ và Hàn Quốc cần kế hoạch tác chiến mới để đối phó với hoàn cảnh mới. (Ảnh: CNN)

Mỹ và Hàn Quốc cần kế hoạch tác chiến mới để đối phó với hoàn cảnh mới. (Ảnh: CNN)

Phát biểu trên chuyến bay cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Hàn Quốc, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook sẽ thông báo một hướng dẫn mới để bắt đầu hoạch định kế hoạch tác chiến mới.

Hai bộ trưởng đã gặp nhau trong ngày 1/12 và dự kiến hôm nay gặp lại nhau trong Đối thoại an ninh Mỹ - Hàn lần thứ 53.

“Đây là điều đúng đắn phải làm. Môi trường chiến lược đã thay đổi trong vài năm qua, vì thế chúng ta cần cập nhật để phù hợp với tình hình.

Hướng dẫn hoạch định chiến lược sẽ là một bước đi quan trọng trong đó”, quan chức Mỹ nói, đồng thời đề cập tới việc Triều Tiên đã thực hiện 4 vụ thử tên lửa từ đầu tháng 9, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa mà Triều Tiên gọi là vũ khí siêu thanh, và gần đây nhất là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Một quan chức khác của Mỹ nói rằng việc phát triển kế hoạch tác chiến mới là “sự phát triển tự nhiên trong hoàn cảnh thay đổi” chứ không phải để phản ứng ngay lập tức với sự kiện đơn lẻ nào.

Kế hoạch tác chiến sẽ nêu ra cách Mỹ, Hàn Quốc và các đồng minh phản ứng nếu xung đột xảy ra với Triều Tiên. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên khoảng 50km, nên liên minh do Mỹ dẫn dắt đã chuẩn bị kế hoạch trong trường hợp chiến tranh nổ ra giữa hai miền.

Seoul nằm trong tầm bắn của pháo và các vũ khí truyền thống Triều Tiên, nhưng những tiến bộ mà Bình Nhưỡng đạt được trong phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại khiến việc cập nhật kế hoạch tác chiến trở nên cần thiết, các quan chức Mỹ nói.

Họ cho biết chưa có thời gian cụ thể nào để Mỹ và Hàn Quốc hoàn tất kế hoạch mới

Thông báo được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc công bố Đánh giá thế trận lực lượng toàn cầu, trong đó coi Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là trọng tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại