Mỹ lên kế hoạch sử dụng máy bay ném bom B-1 đối phó tàu chiến Nga ở Biển Đen?

Hoàng Phạm |

Lầu Năm Góc vẫn chưa chế tạo các máy bay ném bom chiến lược thay thế B-1, nhưng đã bắt đầu huấn luyện phi đội già cỗi này cho một vai trò mới, theo Forbes.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer. Ảnh: Airforce Technology

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer. Ảnh: Airforce Technology

Không quân Mỹ đang có kế hoạch cho nghỉ hưu các máy bay ném bom tàng hình B-1: trước tiên, chúng bị tước bỏ khả năng hạt nhân, và dự kiến sẽ được thay thế bằng một thế hệ máy bay ném bom tàng hình mới - B-21.

Tạp Forbes cho rằng, sẽ mất nhiều năm để xây dựng một phi đội B-21 đầy đủ để thay thế phi đội B-1 hiện nay, nhưng Lầu Năm Góc đã bắt đầu dần loại bỏ những chiếc B-1.

Dù vậy, những chiếc máy bay ném bom chiến lược già cỗi B-1 sẽ không đi đến bãi phế liệu - thay vào đó, chúng sẽ được trang bị vũ khí phù hợp để đối đầu với các tàu chiến của Nga, đặc biệt ở Biển Đen.

Forbes chỉ ra rằng, B-1 đã được sử dụng tích cực trong các cuộc tập trận ở khu vực này thời gian gần đây.

Một số máy bay B-1 từ Phi đội máy bay ném bom số 7 đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài 12 giờ từ căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Fairford vào ngày 19/10, đến Biển Bắc và sau đó tới Biển Đen.

Máy bay ném bom chiến lược B-1 có tầm bay 8.000 km, có thể mang theo trọng tải 25 tấn. Theo Forbes, trọng tải này có thể bao gồm 24 tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) - một loại tên lửa tàng hình được thiết kế để tấn công các tàu chiến ở khoảng cách tới 480km.

Forbes cho rằng, 2 chiếc B-1 có thể “tiêu diệt” Hạm đội Baltic của Nga. Tuy nhiên, điều này khó có thể trở thành hiện thực. Mặc dù tên lửa [của Mỹ] có lớp phủ tàng hình và tầm bắn xa 300km, nhưng không có gì đảm bảo chúng sẽ không bị các hệ thống phòng không của Nga bắn hạ.

Tầm bắn của AGM-158C LRASM chỉ nằm ngoài phạm vi hoạt động tối đa của hệ thống phòng không S-400 một chút, nhưng vẫn nằm trong tầm bắn của S-500 – hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo đã bắt đầu xuất hiện trong quân đội Nga.

Nếu được triển khai trên bờ biển, S-500 có khả năng tiêu diệt một chiếc B-1 ngay cả trước khi máy bay ném bom này phóng tên lửa.

Hơn nữa, Hải quân Nga cũng sở hữu các hệ thống phòng không S-350 và S-400 phiên bản triển khai trên tàu, được cho là có khả năng phát hiện các mục tiêu tàng hình như máy bay ném bom thế hệ mới B-21.

Phiên bản triển khai trên tàu của S-500 cũng đang được phát triển, thậm chí có thể sở hữu khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình tốt hơn cũng như khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh.

Ngoài ra, hầu hết các tàu chiến Nga đều được trang bị thiết bị gây nhiễu A3-CP-52 và A3-CO-52, mặc dù vẫn chưa rõ liệu chúng có thể đánh lừa hệ thống chống nhiễu của AGM-158C LRASM hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại