T 90, Type 99 hay M1 Abrams là xe tăng nào tốt nhất?

Thanh Bình |

Tạp chí National Interest tự hỏi liệu xe tăng Type 99 mới nhất của Trung Quốc có phải là loại xe tốt nhất hành tinh? Và tạp chí này cũng đưa ra so sánh với T 90 của Nga và M1 Abrams của Mỹ.

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc được trang bị giáp phản ứng nổ và lớp giáp tổng hợp được cho là có khả năng bảo vệ tương đương lớp giáp đặc 1100 mm. (Ảnh: Wikimedia)

Xe tăng Type 99 của Trung Quốc được trang bị giáp phản ứng nổ và lớp giáp tổng hợp được cho là có khả năng bảo vệ tương đương lớp giáp đặc 1100 mm. (Ảnh: Wikimedia)

Theo National Interest, xe tăng T 90 sử dụng hệ thống phong thủ chủ động quang học điện tử Shtora, hệ thống này không chỉ gây nhiễu hệ thống dẫn đường bằng laser qua bộ phát mà còn sử dụng lựu đạn khói để tạo ra một đám mây xung quanh xe với tác dụng làm mất phản xạ laser và che mắt xạ thủ để xe rút lui.

Trong khi đó, M1 Abrams của Mỹ tự hào có lớp giáp Chobham cao cấp đã được nâng cấp trong nhiều năm. Ưu điểm của Abrams còn có khoang chứa đạn riêng biệt, giúp giảm khả năng phát nổ khi gặp hỏa lực của đối phương.

Tuy nhiên, sự kết hợp của giáp mô-đun và các tấm composite trên xe tăng Type 99 được cho là có khả năng bảo vệ giáp gần bằng hoặc tương đương với Abrams.

Cho đến nay, Type 99 là loại xe tăng nhanh nhẹn nhất trong số 3 loại xe tăng nêu trên, chúng có khả năng đạt tốc độ lên tới 80 km/h. Trong khi, M1 Abrams và T-90MS mà Ấn Độ sử dụng đang bị tụt hậu về mặt này - tốc độ của chúng vào khoảng 70 km/h.

M1 Abrams chỉ có thể di chuyển 386 km mà không cần tiếp nhiên liệu, trong khi Type 99 và T-90 có tầm hoạt động hơn 480 km.

National Interest cho biết, Type 99 có hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật số mới tương tự như hệ thống được sử dụng trong bản nâng cấp M1 Abrams mới nhất.

Nhìn chung, trong khi Abrams có thể giữ được hỏa lực tốt nhất trong 3 chiếc, thì Type 99 có được khả năng phòng thủ tốt hơn nhờ hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Ngoài ra, mẫu xe tăng của Trung Quốc nhanh và có tầm bắn xa hơn.

“Xe tăng T-90A nhìn chung kém hơn 2 loại còn lại, nhưng T-90MS với lớp giáp Relikt, cải tiến tầm nhìn và động cơ mạnh mẽ hơn có thể giữ vững vị trí của mình”, National Interest cho biết.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng các đặc điểm thực sự của lớp giáp, pháo và hệ thống điện tử của Type 99 không được tiết lộ, do loại xe tăng này không được xuất khẩu nên chưa được kiểm chứng thực tế, trong khi M1 và T-90 đều đã trải qua nhiều trận thực chiến trên chiến trường và chứng tỏ sức mạnh.

National Interest nhấn mạnh, hầu hết các bằng chứng hiện có đều cho thấy, mặc dù những chiếc Type 59 đã lỗi thời, nhưng Trung Quốc vẫn có khả năng phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại