Nghiên cứu mới: Một đại dịch quy mô giống COVID-19 có thể tấn công trong 59 năm tới

Trà My |

Trong khi đại dịch COVID-19 có thể là đợt bùng phát virus chết người nhất kể từ đại dịch cúm Tây Ban Nha, nhưng rất có thể COVID-19 không phải là đại dịch cuối cùng, các nhà nghiên cứu cảnh báo.

Một đại dịch khác có quy mô tương đương COVID-19 có thể sẽ xảy ra trong 59 năm tới, theo kết quả từ một nghiên cứu mới từ Mỹ.

Các chuyên gia tại Đại học Duke (Mỹ) cảnh báo rằng trong khi đại dịch COVID-19 có thể là đợt bùng phát virus chết người nhất kể từ đại dịch cúm Tây Ban Nha hơn một thế kỷ trước, nhưng rất có thể COVID-19 không phải là đại dịch cuối cùng.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ William Pan, đến từ Đại học Duke, Mỹ, cho biết: "Điều quan trọng nhất cần nhớ là các đại dịch lớn như COVID-19 và cúm Tây Ban Nha là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nghiên cứu mới: Một đại dịch quy mô giống COVID-19 có thể tấn công trong 59 năm tới - Ảnh 1.

Hỏa táng nạn nhân COVID-19 tại Ấn Độ.

"Việc hiểu về các đại dịch không hiếm gặp sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát đại dịch trong tương lai".

Các chuyên gia Mỹ đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng quy mô và tần suất của các đợt bùng phát dịch bệnh nói chung trong bốn thế kỷ qua.

Một loạt các mầm bệnh chết người đã được xem xét trong nghiên cứu, bao gồm bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh tả, sốt phát ban và các loại virus cúm mới.

Mặc dù tỷ lệ xảy ra đại dịch trong quá khứ rất khác nhau, nhưng các nhà nghiên cứu đã xác định được một số mô hình. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu tính toán khả năng một sự kiện có quy mô tương tự có thể xảy ra lần nữa.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo xác suất bùng phát dịch bệnh mới sẽ tăng gấp 3 lần trong vài thập kỷ tới. Một đại dịch có quy mô tương tự COVID-19 có thể sẽ xuất hiện trong vòng 59 năm tới, theo nghiên cứu.

[Đọc thêm: Phát hiện đáng kinh ngạc về số người Mỹ nhiễm COVID-19 trong năm 2020]

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Gabriel Katul, cho biết: "Nếu hôm nay xảy ra một trận lụt 100 năm mới có một lần, người ta có thể cho rằng 100 năm nữa sự kiện tương tự mới lặp lại. Suy nghĩ này là sai. Chúng ta vẫn có thể hứng chịu một trận lụt lịch sử ngay năm tới".

Các nhà khoa học nói thêm rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn về lý do tại sao các đại dịch tàn phá đang trở nên phổ biến hơn và làm thế nào để chống lại chúng.

Tiến sĩ Pan nói thêm: "Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phản ứng sớm với các đợt bùng phát dịch bệnh và xây dựng hệ thống giám sát đại dịch ở quy mô địa phương và toàn cầu, cũng như thiết lập một chương trình nghiên cứu để hiểu tại sao các đợt bùng phát lớn đang trở nên phổ biến hơn".

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại