Chuyên gia Mỹ dự đoán tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Trà My |

Nhà dịch tễ học nổi tiếng đưa ra dự đoán về đại dịch COVID-19 trong thời gian tới, đồng thời, kêu gọi toàn thế giới đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2.

Một nhà dịch tễ học nổi tiếng người Mỹ vừa nói với CNBC rằng đại dịch COVID-19 sẽ không kết thúc sớm vì mới chỉ có một tỷ lệ nhỏ dân số thế giới được tiêm vaccine COVID-19.

Tiến sĩ Larry Brilliant, một nhà dịch tễ học thuộc nhóm các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giúp xóa sổ bệnh đậu mùa, cho biết biến thể Delta của SARS-CoV-2 "có thể là loại virus dễ lây lan nhất" từ trước đến nay.

Chuyên gia Mỹ dự đoán tình hình dịch COVID-19 trên thế giới - Ảnh 1.

Một chuyên gia đeo thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phun khử khuẩn tại nhà ga tàu hỏa Rizhsky, để hạn chế sự lây lan của COVID-19, tại Moscow, Nga ngày 17 tháng 6 năm 2021. Ảnh: Sở Cấp cứu Moscow / REUTERS

Trong những tháng gần đây, Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các quốc gia khác ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Á, đã phải vật lộn với biến thể Delta có khả năng lây truyền cao. [Đọc thêm về 4 ‘điểm nóng’ đang bị COVID-19 tàn phá ở Đông Nam Á tại đây.]

WHO đã tuyên bố COVID-19 là một đại dịch toàn cầu vào tháng 3 năm ngoái - sau khi căn bệnh này, lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019, lây lan khắp thế giới.

Tin tốt là vaccine COVID-19 - đặc biệt là những vaccine sử dụng công nghệ mRNA và vaccine của Johnson & Johnson - đang cho thấy khả năng chống lại biến thể Delta, tiến sĩ Brilliant nói với CNBC.

Tuy nhiên, mới chỉ có 15% dân số thế giới được tiêm vaccine, và khoảng 100 quốc gia mới tiêm vaccine cho ít hơn 5% dân số của họ, tiến sĩ Brilliant nói.

Chuyên gia Mỹ dự đoán tình hình dịch COVID-19 trên thế giới - Ảnh 2.

Nhân viên nghĩa trang mặc đồ bảo hộ hạ quan tài của một nạn nhân COVID-19 xuống một ngôi mộ tại Nghĩa trang Cipenjo ở Bogor, Tây Java, Indonesia, vào ngày 14/7/2021.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở gần điểm bắt đầu hơn là điểm kết thúc [của đại dịch], lý do không phải là biến thể Delta sẽ tồn tại lâu như vậy. Trừ khi chúng ta tiêm vaccine cho tất cả người dân ở hơn 200 quốc gia, nếu không, sẽ vẫn có những biến thể mới", Tiến sĩ Brilliant, người sáng lập và giám đốc điều hành của một công ty tư vấn ứng phó với đại dịch, cho biết.

Chuyên gia dịch tễ cho biết ông dự đoán rằng cuối cùng SARS-CoV-2 sẽ trở thành một loại "virus vĩnh viễn" giống như bệnh cúm. 

Siêu biến thể' nếu xuất hiện có thể tạo ra sự kiện thảm khốc

Tiến sĩ Brilliant cho biết các mô hình của ông về đợt bùng phát dịch COVID-19 ở San Francisco và New York, Mỹ, dự đoán "đường cong dịch bệnh hình chữ V ngược". Điều đó có nghĩa là số ca nhiễm tăng rất nhanh, nhưng cũng sẽ giảm nhanh chóng, ông Brilliant giải thích.

Tiến sĩ Brilliant nói: Nếu dự đoán này trở thành sự thật, điều đó có nghĩa là biến thể Delta sẽ lây lan nhanh đến mức sẽ đến lúc "hết ứng viên" để nó lây nhiễm.

Tiến sĩ dự đoán những gì xảy ra ở Mỹ sắp tới có thể tương tự với Vương quốc Anh và Ấn Độ, nơi mức độ lan truyền của biến thể Delta đã giảm so với mức kỷ lục trong thời gian gần đây.

Số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo hằng ngày ở Anh - trên cơ sở trung bình bảy ngày - đã giảm từ mức cao nhất khoảng 47.700 trường hợp vào ngày 21/7 xuống còn khoảng 26.000 trường hợp vào ngày 5/8, theo số liệu tổng hợp bởi Our World in Data.

Tại Ấn Độ, số ca nhiễm trung bình trong bảy ngày đã duy trì ở mức dưới 50.000 ca kể từ cuối tháng 6 - thấp hơn nhiều so với mức cao nhất là hơn 390.000 vào tháng 5, theo dữ liệu.

"Điều đó có thể có nghĩa rằng đây là một hiện tượng kéo dài sáu tháng ở một quốc gia, chứ không phải là một hiện tượng hai năm. Nhưng tôi cảnh báo mọi người rằng đây là biến thể Delta và chúng ta vẫn còn nhiều chữ cái Hy Lạp nữa nên có thể sẽ còn nhiều biến thể nữa", tiến sĩ Brilliant nói.

Nhà dịch tễ học cho biết có một khả năng thấp rằng "siêu biến thể" có thể xuất hiện và vaccine không có tác dụng chống lại nó. Mặc dù rất khó để dự đoán điều này, nhưng tiến sĩ nói đó là một xác suất khác 0, nghĩa là không thể loại trừ khả năng này.

Tiến sĩ Brilliant nói: "Nếu xảy ra, đó sẽ là một sự kiện thảm khốc, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều này. Và điều đó có nghĩa là tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người - không chỉ trong khu phố của bạn, không chỉ trong gia đình bạn, không chỉ ở đất nước của bạn mà trên toàn thế giới".

(Nguồn: CNBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại