Nga lần đầu đưa máy bay mang tên lửa siêu thanh MiG-31K tới Syria

Thanh Huyền |

Ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết 2 máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên được điều tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Hai máy bay chiến đấu MiG-31K được triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim của Syria để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung sắp tới do Hải quân Nga và Lực lượng Hàng không Vũ trụ kết hợp tổ chức trên Biển Địa Trung Hải bắt đầu vào ngày 25/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Các cuộc tập trận ở Biển Địa Trung Hải với sự tham gia của 5 tàu (bao gồm cả tàu ngầm và tàu mặt nước) cùng với các máy bay săn ngầm, máy bay chiến đấu,…

Đặc biệt có sự tham gia của máy bay chiến đấu MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal. Máy bay sẽ thực hiện "các bài tập huấn luyện" ở Syria, một trong các phi hành đoàn cho biết.

Trước đó, có thông tin cho rằng tên lửa siêu thanh Kinzhal có khả năng đạt tốc độ nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, có tầm bắn lên tới 2.000 km và đảm bảo có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không và tên lửa hiện có.

"Theo kế hoạch của cuộc tập trận, 5 tàu của Hải quân Nga bao gồm: tàu ​​tuần dương tên lửa Moskva, các khinh hạm Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov, 2 tàu ngầm Stary Oskol và Rostov-on-Don; máy bay săn ngầm Tu-142MK, Il-38; máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và máy bay MiG-31K sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu để đảm bảo an ninh cho căn cứ không quân Khmeimim và trung tâm hậu cần Tartus cho Hải quân Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo bộ này: "Trong các chuyến bay huấn luyện, công nghệ và thiết bị hàng không sẽ được thử nghiệm trong điều kiện khí hậu khó khăn, bao gồm cả tiếp xúc với nhiệt độ cao và khả năng bay dài trên mặt nước."

Ngoài ra, các phi hành đoàn sẽ có được các kỹ năng thực hành để thực hành các nhiệm vụ huấn luyện ở các khu vực địa lý mới, bộ quân sự cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại