*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga đang duy trì khoảng 40 tiêm kích MiG-31K, nhưng chỉ có khoảng 100 tên lửa Kinzhal sẵn sàng chiến đấu.
Vụ tập kích của Ukraine sáng 9/6 nhằm vào căn cứ Savasleyka có thể đã xóa sổ một trong những thứ quý giá nhất của Nga: tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Sẽ là mối nguy lớn cho Nhật Bản nếu Triều Tiên có một tên lửa siêu thanh như Kh-47M2 Kinzhal.
Tên lửa Kinzhal thường được triển khai trên máy bay đánh chặn MiG-31K. Việc Nga sử dụng Su-34 để phóng tên lửa siêu thanh này là một động thái đáng chú ý.
Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal lần đầu tiên từ máy bay ném bom tiền tuyến Su-34.
Các tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu thanh Kinzhal quay trở lại Nga có thể trở thành một vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với Kyiv.
Việc Nga triển khai tiêm kích đánh chặn MiG-31K trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (NATO định danh: AS-24 KILLJOY) tới Belarus đang thu hút sự chú ý của phương Tây.
Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal (nghĩa là "dao găm”), có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 12 và được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào trên thế giới.
Các máy bay MiG trang bị tên lửa siêu thanh Kh-47M Kinzhal kết hợp với máy bay chống ngầm hiện đại của Nga có thể tác chiến chống lại nhóm tàu tấn công lớn của đối phương.
Nga sẵn sàng tiêu diệt bất cứ tàu chiến nào xâm phạm lãnh hải của Syria. Đây là thông tin được đăng tải trên trang AVP.
Đối đầu quân sự Nga – Anh đang nóng lên sau sự kiện nổ súng xua đuổi tàu HMS Defender ở Biển Đen. Nga đang tiến hành tập trận ở Địa Trung Hải và Syria nhằm vào tàu sân bay Anh Queen Elizabeth trong khu vực.
Tâm điểm