Nga sẵn sàng khí tài, thừa quyết tâm ở Syria, kẻ gây hấn sẽ trả giá đắt?

Hòa An |

Nga sẵn sàng tiêu diệt bất cứ tàu chiến nào xâm phạm lãnh hải của Syria. Đây là thông tin được đăng tải trên trang AVP.

Hãng thông tấn AVP cho biết, trong trường hợp xảy ra khiêu khích gần căn cứ hải quân của Nga ở Syria, quân đội Nga sẽ có hành động mạnh tay.

Trong bối cảnh xuất hiện nhóm tấn công tàu sân bay do tàu sân bay của Anh dẫn đầu, Nga được cho là đã điều tất cả các tàu chiến ra ngoài khơi bờ biển Syria. Và, nếu cần thiết Nga sẵn sàng sử dụng máy bay quân sự để tấn công bất cứ tàu chiến nào của NATO trong trường hợp nó xâm phạm lãnh hải của Syria.

Nga sẵn sàng khí tài, thừa quyết tâm ở Syria, kẻ gây hấn sẽ trả giá đắt? - Ảnh 1.

Bất cứ tàu chiến nào xâm phạm lãnh hải của Syria đều sẽ bị trả giá.


Theo các nhà phân tích, Anh có thể sẽ phải hối hận khi cố gắng điều tàu chiến từ nhóm tác chiến do tàu sân bay Nữ hoàng Elizabeth dẫn đầu xâm nhập lãnh hải của Syria hoặc trong trường hợp tiếp cận bất cứ căn cứ quân sự nào của Nga.

Bờ biển Syria được bảo vệ bởi các hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion, các tàu chiến thuộc Hải quân Nga và các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom.

Trong trường hợp cần thiết, các cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng máy bay ném bom chiến thuật tầm xa Tu-22M3 hoặc máy bay tiêm kích MiG-31K có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.

“Sau khi London thừa nhận rằng việc xâm phạm vùng biển của Nga là hành động được lên kế hoạch, Nga đã thể hiện sự sẵn sàng cho các hành động quyết liệt.

Việc tiêu diệt tàu chiến NATO xâm nhập vùng biển Syria sẽ là một bài học tốt cho NATO và thú vị nhất là nó sẽ không vi phạm bất cứ quyền quốc tế nào”, chuyên gia từ AVP nhấn mạnh.

Thế nhưng, cần lưu ý rằng đây là quan điểm của một chuyên gia, tức là nó mang quan điểm cá nhân.

Đến hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga không có bất cứ tuyên bố nào liên quan đến lực lượng tác chiến đang triển khai tại Syria.

Nga sẵn sàng khí tài, thừa quyết tâm ở Syria, kẻ gây hấn sẽ trả giá đắt? - Ảnh 3.

MiG-31K của Nga phóng tên lửa Kinzhal vào một mục tiêu không xác định là thông tin đang nhận được sự quan tâm của truyền thông.


Một thông tin khác liên quan đến hoạt động của Nga cũng đang nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế là máy bay chiến đấu MiG-31K đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Truyền thông Israel đưa tin, MiG-31K của Nga phóng tên lửa Kinzhal vào một mục tiêu không xác định.

Theo Breaking Defense, phía Israel đã nắm được một số thông tin về vấn đề này, nhưng hiện tại những thông tin đó vẫn chưa được công bố rộng rãi.

“Các cơ sở giám sát của Israel liên tục theo dõi và dữ liệu có được đều đã kiểm tra. Theo các nguồn tin của Israel, vụ thử gần như chắc chắn được thực hiện sau khi chiến đấu cơ Nga cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim ở tỉnh Latakia của Syria", Breaking Defense nhấn mạnh.

Những ngày qua, truyền thông đều đăng tải thông tin máy bay chiến đấu MiG-31K được Nga triển khai tại căn cứ không quân Khmeimim.

Trước đó, thông tin về việc tên lửa siêu thanh Kinzhal được chuyển đến Syria cũng được đăng tải. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào chứng thực Kinzhal đã ở Syria.

Trong khi đó, các chuyên gia từ AVP nhận định, nếu Kinzhal được sử dụng ở Syria thì chắc chắn ai cũng biết. Vì, một vụ nổ của Kinzhal sẽ cực mạnh và có thể nhìn thấy từ khoảng cách vài chục km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại