Đức bác bỏ ý tưởng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Phạm Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas ngày 1/6 bác bỏ ý tưởng cung cấp vũ khí cho Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ mong muốn có sự trợ giúp quân sự từ Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas. Ảnh: AP

Đức cùng với Pháp dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao phương Tây để giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua tại khu vực miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên các cuộc đối thoại chính trị đang bị đình trệ.

Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Đức đã làm nhiều điều cho Ukaine, nhưng Ukaine hy vọng sẽ có sự hỗ trợ nhiều hơn từ Đức, đặc biệt trong khuôn khổ Normandy.

Theo nhà lãnh đạo Ukaine, Đức chưa có sự hỗ trợ quân sự cho nước này mặc dù Đức có nguồn lực lớn về các loại vũ khí quân sự hiện đại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Đức bác bỏ ý tưởng hỗ trợ quân sự cho Ukaine, nhấn mạnh sự ủng hộ của Đức cho Ukaine trong nỗ lực ngoại giao và hỗ trợ song phương.

Theo ông Maas, cuộc xung đột ở miền Đông Ukaine chỉ có thể được giải quyết thông qua các kênh chính trị và các bên liên quan phải nhận thức rõ về vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại