Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine với số tiền "cực khủng"

Thanh Bình |

Đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Markarova hôm 21/4 thông báo trên trang Facebook, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nhất trí ủng hộ dự luật Đối tác An ninh với Ukraine.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo đó, tài liệu quy định việc Mỹ tăng viện trợ quân sự hàng năm cho Ukraine. Theo nhà ngoại giao Ukraine, số tiền viện trợ quân sự được phân bổ là 300 triệu USD.

“Dự luật này là cực kỳ quan trọng và kịp thời trong bối cảnh Nga đang leo thang hành vi gây hấn với Ukraine cũng như hiện diện quân sự ở biên giới và ở bán đảo Crimea”, bà Markarova cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez lưu ý rằng dự luật này là một gói hỗ trợ dài hạn, thể hiện “sự tận tâm của Mỹ đối với an ninh của Ukraine”.

Để dự luật có hiệu lực phải được Thượng viện và Hạ viện ủng hộ. Sau đó sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden ký.

Mới đây, hôm 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine để nước này có khả năng tự vệ. Theo ông Austin, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp một số loại vũ khí và cử các chuyên gia quân sự Mỹ đến Ukraine.

Đồng thời, hôm 15/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhất trí rằng liên minh này cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine và cho rằng việc Nga điều động quân đội là “phi lý, không thể giải thích và gây lo ngại sâu sắc”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục khẳng định việc nước này điều động binh sĩ gần Ukraine là một phần trong các cuộc tập trận kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu. Moscow kêu gọi Đức, Pháp và phương Tây ngừng các chiến dịch “tuyên truyền”, nhấn mạnh Nga đang làm mọi thứ trên lãnh thổ của mình.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mô tả các cuộc tập trận là phản ứng của Nga trước các đe dọa từ NATO.

Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Ukraine và NATO vẫn tiếp tục các hoạt động chuẩn bị quân sự gần biên giới Nga, đồng thời kêu gọi các nước này ngừng những động thái có thể làm leo thang căng thẳng.

Trước đó, theo chính quyền Tổng thống Zelensky, Moscow đã huy động một lượng lớn binh sĩ và khí tài đến sát vùng Donbass, có nơi chỉ cách biên giới Ukraine chưa đầy 10km. Viện dẫn các áp lực này, Ukraine hối thúc NATO đẩy nhanh việc kết nạp nước này và kêu gọi các nước khác lên án hành động của Nga.

Kiev và Moscow vẫn luôn đổ lỗi cho nhau về các xung đột leo thang tại vùng Donbass - nơi quân đội Ukraine đang đối đầu cùng các lực lượng ly khai mà phương Tây cáo buộc được Nga chống lưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại