Ông Putin tiết lộ về "đầu não” chỉ huy chiến tranh hạt nhân của Nga: Mạnh chưa từng thấy!

Tú Anh |

Theo chuyên trang The Drive, trung tâm chỉ huy hạt nhân chiến lược trên của Nga nhiều khả năng được xây dựng kiên cố sâu trong lòng đất.

Tờ The Moscow Times ngày 11/11 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã gần hoàn tất công việc xây dựng trung tâm chỉ huy và điều khiển vũ khí hạt nhân cực kỳ an toàn có khả năng chống chịu được cả những đòn tấn công hạt nhân của kẻ thù.

Thông tin trên được Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga tiết lộ trong cuộc họp với các quan chức quân sự cao cấp nhất, gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov.

Phát biểu trong cuộc họp, Tổng thống Putin nói rằng ông đã nhận được báo “công tác xây dựng một cơ sở điều khiển các lực lượng hạt nhân chiến lược đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng” và “độ an toàn của nó đặc biệt cao”.

Ông Putin tiết lộ về đầu não” chỉ huy chiến tranh hạt nhân của Nga: Mạnh chưa từng thấy! - Ảnh 1.

Tổng thống Putin họp với các quan chức cấp cao Nga. Ảnh: Moscow Times

Theo thông báo của Kremlin, nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các quan chức quân đội tiếp tục nâng cấp các hệ thống chỉ huy và điều khiển hạt nhân dù chúng có đang hiện đại và tiên tiến như thế nào ở giai đoạn hiện nay.

“Chúng ta cần phải tính toán tới những gì sẽ xảy ra ngày mai và cả những ngày sau đó nữa”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo chuyên trang The Drive, trung tâm chỉ huy hạt nhân chiến lược trên của Nga nhiều khả năng được xây dựng kiên cố sâu trong lòng đất.

"Có một điều rất rõ ràng rằng, khả năng tác chiến của bộ ba hạt nhân và của lục quân cũng như của hải quân nói chung trong việc đối phó một cách toàn diện và nhanh chóng với các thách thức quân sự tiềm ẩn phụ thuộc trực tiếp vào sự ổn định, hiệu quả và độ tin cậy của các trung tâm chỉ huy này trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Putin phát biểu tại cuộc họp ngày 11/11.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong những năm vừa qua chúng ta đã làm được nhiều việc để duy trì tất cả các bộ phận chỉ huy lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức cao nhất có thể".

Tổng thống Putin cũng cho biết, tất cả các thiết bị, phần cứng và hệ thống thông tin của các trung tâm điều khiển lực lượng hạt nhân Nga thường xuyên được nâng cấp nhưng việc sử dụng chúng vẫn "đơn giản và đáng tin cậy như khẩu súng trường AK-47 vậy".

Cũng trong cuộc họp ngày 11/11, Tổng thống Putin thông báo Nga đã gửi cho Mỹ các đề xuất về một “chương trình cân bằng an ninh mới” trước bố cảnh thỏa thuận kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa hai cường quốc hạt nhân trên thế giới sẽ hết hạn vào tháng 2/2021.

Trước đây, Moscow từng tuyên bố sẵn sàng ký gia hạn Hiệp ước hạt nhân (New START) thêm 5 năm nữa mà không cần thêm bất cứ điều kiện gì trong khi Washington lại muốn đưa cả Trung Quốc vào đàm phán, quan điểm không được cả Nga và Trung Quốc chấp nhận.

Bộ 3 tên lửa đạn đạo hạt nhân có sức hủy diệt khủng khiếp của Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại