Khám phá dàn vũ khí 'khủng' được trang bị trên bộ ba máy bay ném bom chiến lược Nga

Thanh Huyền |

Mới đây Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải hình ảnh khoe những vũ khí tạo nên uy lực trên bộ ba máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack, Tu-95MS Bear-H và Tu-22M3 Backfire-C.

Các bức ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 6/11/2020 cho thấy những góc nhìn trực diện về các loại vũ khí mà những chiếc máy bay ném bom chiến lược thể mang theo, bao gồm cả tên lửa hành trình tàng hình hiếm thấy được trang bị trên các máy bay.

Bức ảnh cho thấy phía sau máy bay Tu-160 siêu âm là hai hàng tên lửa hành trình cận âm. Tu-160 chỉ có thể mang vũ khí bên trong, song song với các khoang chứa bom. Mỗi tổ hợp chứa một bệ phóng quay có thể mang sáu tên lửa, và tổng cộng có 12 tên lửa loạt Kh-55 hoặc 12 tên lửa Kh-101/102.

Gần máy bay phản lực nhất là 12 tên lửa hành trình cận âm Kh-55SM (được NATO định danh là AS-15 Kent). Kh-55SM có thể được trang bị 2 thùng nhiên liệu conformal để mở rộng phạm vi hoạt động lên tới 1.864 dặm.

Hàng ngoài cùng là loạt tên lửa hành trình cận âm, tàng hình Kh-101/102 hiện đại hơn. Loại vũ khí thế hệ mới này được phát triển dưới dạng phi hạt nhân Kh-101 (NATO định danh là AS-23A Kodiak) và Kh-102 (AS-23B).

Cũng giống như Kh-55SM, tên lửa được trang bị động cơ phản lực cánh quạt. Phạm vi tối đa của tên lửa Kh-101 được cho là khoảng giữa 1.864 và 2.485 dặm. Tên lửa Kh-102 cho biết để có thể bay xa hơn.

Tu-95MS Bear-H

Khám phá dàn vũ khí khủng được trang bị trên bộ ba máy bay ném bom chiến lược Nga - Ảnh 2.

Tu-95MS Bear-H


Giống như Tu-160, Tu-95MS được trang bị động cơ phản lực cánh quạt. Các loại vũ khí được trang bị trên Tu-95MS Bear-H tương tự như được bố trí với Tu-160, mặc dù số lượng khác nhau: 6 tên lửa Kh-55SM và 8 tên lửa Kh-101/102.

Nếu chỉ sử dụng khoang chứa bom bên trong, Tu-95MS chỉ có thể mang theo 6 tên lửa loạt Kh-55 hoặc 6 Kh-101/102.

Chiếc Bear-H có thể vận chuyển tới 8 tên lửa Kh-101/102.

Tu-22M3 Backfire-C

Khám phá dàn vũ khí khủng được trang bị trên bộ ba máy bay ném bom chiến lược Nga - Ảnh 3.

Các loại tên lửa trên Tu-22M3 Backfire-C không được hiển thị đầy đủ.

Backfire có thể mang tối đa ba quả tên lửa Kh-22 (được NATO định danh là AS-4 Kitchen). Loại vũ khí cánh tam giác này được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, có thể được sử dụng để chống lại cả các mục tiêu mặt đất cố định và tàu chiến.

Kh-22 có thể phóng với tốc độ siêu âm trên Mach 4, mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường và có tầm bắn tối đa 317 dặm. Hiện tên lửa này đang dần được thay thế bằng tên lửa Kh-32 bề ngoài tương tự, với tầm phóng của nó lên khoảng 559 dặm.

Tu-22M3 tầm trung cũng có thể được trang bị các vũ khí hủy diệt cực lớn: một cặp bom đa năng FAB-3000 (mỗi quả nặng 6.614 pound) hoặc 6 quả bom 1,102 pound hoặc 10-12 quả bom 551 pound. Các quả bom bổ sung được gắn ở giá treo bên ngoài của Backfire.

Dù đã có tuổi đời nhưng ba máy bay ném bom chiến lược của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vẫn có khả năng răn đe mọi đối thủ tiềm tàng. Hiện cả 3 loại máy bay đang được tiếp tục hiện đại hóa, tối ưu hóa để nâng cao sức chiến đấu và phù hợp với các cuộc chiến tranh hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại