Tướng Ukraine lớn giọng dọa nạt Nga: Trả lại ngay Crimea hoặc "lĩnh đủ"

Trà Khánh |

Theo truyền thông Ukraine, nước Nga đang khốn đốn trước các lệnh trừng phạt của châu Âu và cách duy nhất để cứu họ chính là trao trả bán đảo Crime lại cho Kiev.

Trong một tuyên bố trước báo giới mới đây, Phó thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Thiếu tướng Sergey Krivonos cho biết nước Nga đang khốn đốn và họ nên trả lại bán đảo Crimea cho Kiew, đồng thời chấm dứt hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở Donbass. Đây là cách duy nhất giúp Moscow thoát khỏi các lệnh trừng phạt từ châu Âu.

Được biết, tướng Krivonos là một trong nhiều sĩ quan theo phái "diều hâu" trong Quân đội Ukraine, những người luôn lớn tiếng yêu cầu giới lãnh đạo Kiev có các hành động quân sự để tái chiếm lại Crimea sau khi bán đảo này bị sáp nhập vào Nga năm 2014.

Tướng Ukraine lớn giọng dọa nạt Nga: Trả lại ngay Crimea hoặc lĩnh đủ - Ảnh 1.

Thiếu tướng Sergey Krivonos trong cuộc phỏng vấn mới đây truyền hình quốc gia Ukraine. Ảnh: Topwar.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, tướng Krivonos cho biết, Kiev không thể sử dụng vũ lực để đoạt lại Crimea từ tay người Nga trong giai đoạn này khi lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine chưa bị tiêu diệt.

"Chúng tôi sẽ không gây chiến trên hai mặt trận", tướng Krivonos nhận định.

Cũng theo Krivonos, Kiev sẽ tiếp tục sử dụng sự ủng hộ của phương Tây để gia tăng sức ép lên Moscow bằng các lệnh trừng phạt mới. Rõ ràng nó đang khiến người Nga khốn đốn.

"Chúng tôi sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt đến mức Moscow hoặc là phải từ bỏ Crimea hoặc là mất tất cả", tướng Krivonos nhấn mạnh.

Song song với việc gia tăng sức ép chính trị lên Moscow, tướng Krivonos còn cho biết Ukraine sẽ nâng cao khả năng phòng thủ của họ trong thời gian tới.

Tuyên bố của tướng Krivonos được đưa ra trong bối cảnh nước này và tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và NATO ở Biển Đen. Trong đó có cả việc hộ tống máy bay ném bom B-52 của Mỹ thực hiện một cuộc tấn công giả định nhằm vào lực lượng Nga trên bán đảo Crimea.

Rõ ràng, Kiev đang cố gắng mượn sức mạnh của Mỹ và NATO để tạo thêm áp lực đối với Nga trong vấn đề Crimea cũng như ở Donbass.

Ngoài ra, những tuyên bố của quan chức Ukraine một lần nữa cho thấy chính quyền Kiev không quan tâm nguyện vọng của đa phần người dân Crimea sau năm 2014.

Biên phòng Nga và Hải quân Ukraine trong lần chạm trán gần đây trên Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại