Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu

Các máy bay không người lái của Nga đã chỉ thị mục tiêu để pháo và tên lửa Quân đội Syria (SAA) giáng đòn tập kích hỏa lực sấm sét vào các vị trí của phiến quân ở Idlib.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:00:00 25/09/2020

    KQ Nga đánh phá ác liệt mục tiêu khủng bố ở miền Trung Syria

    Trong ngày 25/9, các máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga (VKS) đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu khủng bố IS ở miền Trung Syria.

    Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các đòn không kích của Không quân Nga chủ yếu tập trung vào vùng tam giác Hama - Aleppo - Raqqa.

    Trước đó, một đợt không kích tương tự cũng đã diễn ra ở tam giác Hama - Aleppo - Raqqa nhằm trả đũa cho những vụ tấn công gần đây của IS.

    Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Ảnh 1.

    Chiến đấu cơ KQ Nga oanh tạc mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: South Front

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:17:00 25/09/2020

    Israel phóng thử thành công hệ thống tên lửa hải đối hải mới

    Bộ Quốc phòng Israel ngày hôm nay cho biết, Quân đội nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa hải đối hải mới do tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) phát triển.

    “Tuần trước, một hệ thống tên lửa hải đối hải mới do IAI phát triển đã được thử nghiệm thành công. Hệ thống sẽ góp phần tăng cường ưu thế vượt trội cho các lực lượng hải quân Israel”, thông báo của Bộ QP Israel nhấn mạnh.

    Hệ thống tên lửa mới có các khả năng tấn công chính xác cao hơn cũng như đã được cải thiện độ linh hoạt và tầm tấn công.

    Theo Bộ QP Israel, hệ thống tên lửa mới sẽ được trang bị cho các tàu hộ vệ đa nhiệm lớp Saar 5 và Saar 6 của lực lượng hải quân nước này.

    Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Ảnh 2.

    Tàu hộ vệ đa nhiệm lớp Saar 5 của Israel

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:38:00 25/09/2020

    Iran sẽ cho ra mắt tàu đổ bộ trực thăng mới vào tháng 11 tới

    Iran sẽ cho công bố tàu đổ bộ chở trực thăng (ATD) đầu tiên do nước này tự phát triển nhân kỷ niệm Ngày Hải quân vào tháng 11 năm nay.

    Con tàu sẽ mang theo 7 máy bay trực thăng, nhiều loại máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử cùng nhiều trang thiết bị khác. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Năm, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi, cho biết con tàu có chiều dài 231m.

    Tàu đổ bộ trực thăng của Iran sẽ lớn hơn tàu Type 071 của Trung Quốc khi nó chỉ có chiều dài 210m và chở được 4 trực thăng.

    Tướng Khanzadi cho biết, tàu khu trục Dena, tàu săn mìn Saba và tàu tên lửa Zereh của Iran cũng sẽ được hạ thủy vào tháng 11 tới đây.

    Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Ảnh 1.

    Tàu chiến Iran phóng tên lửa. Ảnh: Defence World

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:58:00 25/09/2020

    Israel đàm phán mua 12 máy bay V-22 Osprey của Mỹ

    Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, chính phủ nước này đang đàm phán trở lại việc mua 12 máy bay V-22 Osprey do Mỹ sản xuất.

    Những nguồn tin trên cũng xác nhận rằng Israel đã yêu cầu mua thêm động cơ Rolls Royce AE 1107C, radar hồng ngoại AN/AAQ-27 cùng các thiết bị liên quan.

    Israel đã tìm cách mua một phi đội V-22, ít nhất là từ năm 2012, và lên kế hoạch hoán cải theo cách riêng của mình. Năm 2014, Bộ Ngoại giao Mỹ từng thông báo về việc bán 6 máy bay V-22B Block C cho Israel với giá 1,13 tỷ USD.

    Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:01:00 25/09/2020

    Rơi máy bay chiến đấu MiG-21 ở Serbia

    Bộ Quốc phòng Serbia ngày hôm nay cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân nước này đã bị rơi ở phía Tây đất nước. Một phi công được cho là đã thiệt mạng cùng một người khác bị thương.

    Khi xảy ra tai nạn vào lúc khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) gần làng Brasina, chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ bay định kỳ. Các đội tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn máy bay.

    Trong những ngày vừa qua, Không quân Serbia thường xuyên tiến hành các chuyến bay huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự mang tên “Cooperation 2020”, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10 tới đây.

    Không quân Nga xuất kích ồ ạt ở Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Phòng không Syria chuẩn bị lột xác toàn diện - Ảnh 1.

    Tiêm kích MiG-21 của Serbia tại sân bay quân sự Batajnica gần Belgrade ngày 13/10/2016. Ảnh: AFP

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:53:00 25/09/2020

    Rất nhiều chiến đấu cơ Nga đang hoạt động trên bầu trời Syria

    Hiện có ít nhất 1 phi đội (với khoảng hơn 10 chiếc) chiến đấu cơ Nga đang bay trên bầu trời khu vực do phiến quân kiểm soát ở Idlib, Syria v à khu vực giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Có lẽ hiếm khi nào mà Không quân Nga xuất kích rầm rộ đến như vậy.

    Ngoài ra chiến đấu cơ Nga cũng được ghi nhận là đang quần thảo trên khu vực Aleppo.

    Phòng không Syria chuẩn bị lột xác toàn diện bằng tên lửa tối tân - Chiến đấu cơ Nga-Mỹ hoạt động mạnh ở Syria - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:32:00 25/09/2020

    Iran sẽ chuyển giao tên lửa phòng không hiện đại cho Syria

    Phát biểu trên Truyền hình quốc gia Iran, ông Shekarchi - người phát ngôn quân đội Iran cho biết trong chuyến thăm gần đây của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Hossein Bagheri đến Syria, hai bên đã nhất trí rằng hệ thống phòng không của Syria sẽ được tăng cường theo yêu cầu của Chính phủ Syria.

    Cam kết củng cố hệ thống phòng không Syria là một điều khoản trong thỏa thuận mở rộng hợp tác an ninh và quân sự "toàn diện" mà Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Baqeri và Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ayyoub ký kết hôm 8/7 tại thủ đô Damascus của Syria.

    Chính phủ Iran cho biết thỏa thuận này nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh của các lực lượng vũ trang hai nước, đồng thời tiếp tục phối hợp, giải quyết tình hình bất ổn ở Syria, đặc biệt trong bối cảnh khủng bố vẫn chưa chấm dứt và có khả năng trỗi dậy trở lại.

    Chắc chắn trong thời gian tới đây lực lượng phòng không Syria có thể sẽ được Iran chuyển giao những tổ hợp tên lửa phòng không đời mới do chính công nghiệp quốc phòng nước này chế tạo.

    Một khi Syria sở hữu số lượng lớn tên lửa hiện đại, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ phải hết sức dè chừng.

    Tiêm kích MiG-21 rơi ở Serbia - Không quân Nga xuất kích ồ ạt tại Syria, đòn sấm sét vừa bắt đầu - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:21:00 25/09/2020

    Không quân Nga xuất kích, máy bay liên quân bay cực thấp

    Hãng thông tấn North Press cho biết nhiều chiến đấu cơ liên quân do Mỹ dẫn đầu được nhìn thấy bay ở độ cao rất thấp nhằm bảo đảm an toàn cho các chiến dịch an ninh ở khu vực Wadi al-Ajij ở giáp biên giới giữa Syria với Iraq.

    Trong khi đó, vào lúc gần 11h sáng địa phương, ít nhất 2 chiến đấu cơ Nga xuất kích bay về hướng Đông Nam.

    Không quân Nga xuất kích, máy bay Mỹ lượn cực thấp ở Syria - Iran và Nga khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Ảnh 1.

    Chiến đấu cơ Nga xuất kích và khu vực máy bay liên quân hoạt động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:33:00 25/09/2020

    Nhiều loạt rocket tập kích vào làng Soghana ở Bắc Aleppo

    Trong đêm qua, đã có nhiều loạt rocket tập kích vào làng Soghana trên vùng nông thôn phía Bắc Aleppo. Những quả đạn này được bắn đi bởi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang do họ hẫu thuẫn.

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.

    Khu vực phải hứng chịu nhiều loạt đạn rocket.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:25:00 25/09/2020

    Iran cáo buộc Saudi Arbia là "nhà tài trợ chính" cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông

    Nhằm đáp trả các tuyên bố của Nhà vua Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Quốc gia vùng Vịnh là cái nôi và là địa bàn của các nhóm khủng bố, và cáo buộc Saudi là nhà tại trợ chính cả về tài chính và hậu cần cho chủ nghĩa khủng bố ở khu vực.

    Bộ Ngoại giao Iran đánh giá những thất bại của Saudi Arbia ở Yemen đang khiến quốc gia vùng Vịnh này gay gắt đối đầu với Iran và nhấn mạnh rằng "Vua Saudi trực tiếp cáo buộc chống lại Iran, và nỗ lực chối bỏ trách nhiệm đối với các tội ác chiến tranh mà quốc gia này có dính líu chống lại phụ nữ và trẻ em ở Yemen".

    Quốc vương Saudi, Nhà vua Salman bin Abdulaziz, trong bài diễn văn đầu tiên của mình trước Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tấn công mãnh liệt vào Iran, kêu gọi giải pháp quốc tế để ngăn chặn Iran tiếp cận những vũ khí hủy diệt hàng loạt.

    Quốc vương Saudi cáo buộc "chính quyền Iran đang tiếp tục, thông qua các công cụ của mình để nhằm vào Saudi bằng tên lửa đạn đạo với số lượng lên tới hơn 300 quả cùng hơn 400 máy bay không người lái, vi phạm nghiêm trọng các Nghị quyết số 2216 và 2231 của Hội đồng Bảo an".

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:50:00 25/09/2020

    Mỹ liên tục dùng vũ khí đặc biệt để trừ khử thủ lĩnh khủng bố ở Syria

    Hôm 14/09 vừa qua, UAV của đặc nhiệm Mỹ khai hỏa tên lửa có biệt danh "bom ninja" diệt một thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda ở Syria.

    Vũ khí bí mật được sử dụng trong đòn không kích này là tên lửa AGM-114R9X, với đầu đạn khi xuyên qua lớp giáp thép (ví dụ như xe bán tải) sẽ xòe ra nhiều lưỡi dao sắc bén để diệt mục tiêu, khiến nó mang biệt danh "bom ninja".

    Đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao phiến quân tại tây bắc Syria bằng loại tên lửa đặc biệt này.

    Thiếu tướng Beth Riordan, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, xác nhận lực lượng này đã tiến hành cuộc không kích nhắm vào thành viên chi nhánh al-Qaeda tại tỉnh Idlib, Syira, nhưng không công bố chi tiết.

    Mỹ triển khai vài nghìn binh sĩ cùng thiết giáp tại khu vực đông bắc Syria, nhưng không duy trì bộ binh tại tây bắc Syria, mà giao khu vực này cho Bộ Chỉ huy Đặc nhiệm Hỗn hợp (JSOC) phụ trách với sự giúp đỡ của Cục Tình báo Trung ương (CIA).

    Lực lượng này chuyên tiến hành các chiến dịch bí mật chống lại chi nhánh al-Qaeda đang ẩn náu tại Idlib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 12:28:00 25/09/2020

    Iran tiết lộ căn cứ hải quân mới ở khu vực eo biển Hormuz chiến lược

    Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami đã tiết lộ việc thiết lập một căn cứ hải quân mới ở phía Đông eo biển Hormuz.

    Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời tướng Salami phát biểu trong buổi lễ khánh thành "Trung tâm chỉ huy Syed Majid Rahbar" thuộc Hải quân Iran tại thành phố Serik, ở phía Đông eo biển Hormuz (miền Nam nước này).

    Ông nói: "Trung tâm chỉ huy Rahbar nằm ở một trong những khu vực chiến lược quan trọng bậc nhất với nhiệm vụ cả phòng thủ lẫn tấn công ở vùng Vịnh Péc-xích và eo biển Hormuz".

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.

    Hải quân Iran huấn luyện chiến đấu.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:34:00 25/09/2020

    Người dân ở Palmyra, Syria nhận hàng cứu trợ nhân đạo của Nga

    Thông tin viên của Sputnik cho biết các cư dân ở thành phố cổ Palmyra vừa được nhận hàng cứu trợ từ Trung tâm Hòa giải các bên xung đột tại Syria của Nga.

    Hàng trăm người dân đã tập trung ở quảng trường trung tâm thành phố với chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hàng cứu trợ được ưu tiên cung cấp trước hết cho các gia đình mất người thân là nam giới trong cuộc nội chiến ở đất nước này.

    Trong ngày thứ Năm, Trung tâm Hòa giải các bên xung đột của Nga tại Syria đã phân phát 440 gói hàng lương thực cho các người dân ở thành phố Palmyra, và trong ngày hôm nay, tiếp tục có một số hàng cứu trợ tương tự sẽ được phân phát tới các cư dân.

    Các em nhỏ ở Palmyra cũng được tăng cặp sách và dụng cụ học tập mới để chuẩn bị cho năm học mới.

    Nga hiện đang cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp lãnh thổ Syria và trở thành 1 trong những nhà bảo trợ chính cho thỏa thuận ngừng bắn ở đất nước này.

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.

    Nga cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Palmyra, Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:19:00 25/09/2020

    Quân đội Quốc gia Libya tiết lộ nguyên nhân trực thăng rơi

    Thiếu tướng Khaled Al-Mahjoub, chỉ huy cấp cao Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar đứng đầu mới đây đã tiết lộ nguyên nhân trực thăng rơi. Ông nói:

    "Một chiếc trực thăng của LNA đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở khu vưc Sukna do trục trặc kỹ thuật. Trong quá trình hạ cánh khẩn cấp, càng đáp đã bị gãy dẫn tới máy bay bị sụp xuống đất, tuy nhiên không có bất cứ ai trong tổ lái bị thương".

    Chiếc trực thăng đã rơi xuống đất và hư hỏng nặng, sau khi tổ lái thoát ra đã tiến hành phá hủy nó.

    Trước đó vào đầu tuần này, có các báo cáo cho biết đã có 1 chiếc trực thăng quân sự bị rơi ở khu vực Sukhna. Các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) cáo buộc là máy bay bị rơi trong khi đang chở lính đánh thuê thuộc công ty Wagner (của Nga).

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.

    Những trực thăng Mi-8 do Liên Xô (Nga) chế tạo trong biên chế Không quân Libya.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:56:00 25/09/2020

    Giao tranh bùng nổ giữa các nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Aleppo

    Giao tranh nội bộ giữa 2 nhóm vũ trang thù địch nhưng đều do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bùng nổ ở khu vực Afrin trên miền Tây Bắc Aleppo.

    Theo các báo cáo, 2 nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn là Harakat Ahrar Al-Sham và Liwaa Al-Hamza đã đánh lẫn nhau tại quân Janderis thuộc Afrin, dẫn tới việc cả 2 nhóm này đều điều quân tăng cường tới đây.

    Nguyên nhân của vụ "gà nhà đá nhau" này hiện chưa rõ, tuy nhiên các nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại khu vực Afrin thường xuyên đánh lẫn nhau.

    Hiện rất nhiều nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tự lập những chốt kiểm soát ở Afrin và đây chính là nguyên nhân khiến các nhóm xung đột với nhau nhằm tranh giành địa bàn và tiến hành các hoạt động cướp bóc.

    Khu vực Afrin đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng từ đầu năm 2018 khi họ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt lực lượng người Kurd (YPG).

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt tàu chiến địch - Quân đội Syria giáng đòn hỏa lực sấm sét - Ảnh 1.

    Tranh chấp nội bộ giữa các nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn "xảy ra như cơm bữa" ở Afrin.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:18:00 25/09/2020

    Hải quân Nga và Iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt "tàu chiến địch"

    Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (24/09/2020) đã ra thông báo 5 chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Caspian (Nga) và Hải quân Iran đã thực hành khoa mục tấn công tiêu diệt lực lượng hải quân của các "nhóm vũ trang phi pháp" trên biển Caspian trong cuộc tập trận "Caucasus-2020″.

    Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn:

    "Trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Caucasus-2020, một nhóm tàu chiến thuộc Hạm đội biển Caspian và Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran, bao gồm tàu khinh hạm tên lửa Tatarstan, tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Veliki Ustyug và tàu pháo Astrakhan cùng các chiến hạm Joshan và Pekan của Hải quân Iran đã tiến hành tiêu diệt thành công các mục tiêu giả định của đối phương cả trên không và trên biển tại khu vực Caspian".

    Đáng chú ý là cuộc tập trận diễn ra từ ngày 21 tới 26 tháng 9 trên đồng thời nhiều khu vực của Quân khu phía Nam, Biển Đen và Biển Caspian, dưới sự chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng General Valery Gerasimov.

    Khoảng 80.000 người, gồm cả lực lượng Bộ Các tình trạng khẩn cấp và Vệ binh quốc gia đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn này. Bên cạnh đó còn có khoảng 1.000 binh sĩ tới từ các nước Armenia, Belarus, Iran, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan.

    Hải quân Nga và iran đồng loạt khai hỏa hủy diệt "tàu chiến địch"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:05:00 25/09/2020

    TOS-1A là ‘cơn ác mộng’ của quân khủng bố IS tại Syria

    Trong cuộc chiến tại Syria, pháo phản lực nhiệt áp bắn loạt TOS-1A đóng vai trò không nhỏ trong chiến thắng của quân đội Syria trước phiến quân thánh chiến và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    TOS-1A có tầm bắn gần nhất và xa nhất lần lượt ở các cự ly 400m và 6km. Pháo phản lực nhiệt áp này có tốc độ bắn toàn bộ 30 đạn trong vòng 15 giây, nhờ vậy có thể khai hỏa về phía mục tiêu một cách nhanh chóng và rút lui trước khi đối phương kịp đáp trả.

    TOS-1A sử dụng đạn rocket cỡ 220mm, khi phát nổ nó sẽ đốt cháy trong chớp mắt toàn bộ ôxy trong không gian hẹp với nhiệt độ lên tới 1.000°C, nhằm tiêu diệt bộ binh đối phương đang trú ẩn trong các công sự, hầm ngầm hoặc hang động.

    Tại Syria, TOS-1A là nỗi khiếp đảm của phiến quân thánh chiến lẫn khủng bố IS.

    Nga chỉ thị mục tiêu cho Quân đội Syria tấn công, phiến quân khiếp đảm - Saudi bắn hạ UAV lạ của Houthi - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:51:00 25/09/2020

    NATO và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về tình hình Đông Địa Trung Hải

    Theo NATO, Tổng thư ký của Liên minh này Jens Stoltenberg đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về tình hình ở Đông Địa Trung Hải.

    Tại cuộc điện đàm, ông Stoltenberg nhắc lại tầm quan trọng của đối thoại và giảm leo thang trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh tình hình phải được giải quyết trên tinh thần đoàn kết của NATO cũng như phù hợp với luật pháp quốc tế - ám chỉ đến mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

    Các phái đoàn quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã gặp nhau 6 lần tại Trụ sở NATO ở Brussels trong khuôn khổ sáng kiến do NATO dẫn đầu nhằm thiết lập các cơ chế giải tỏa xung đột để ngăn ngừa các sự cố và tai nạn trên biển hoặc trên không.

    Tổng Thư ký Stoltenberg lưu ý rằng các cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển các cơ chế giải quyết xung đột giữa các quân đội là một vai trò "tự nhiên" của NATO. Ông Stoltenberg cũng hoan nghênh thông báo hôm 22/9 rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ngoại giao mang tính thăm dò.

    Là một phần trong các cuộc tham vấn thường xuyên với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, Tổng thư ký Stoltenberg dự kiến sẽ thảo luận với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 24/9.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:38:00 25/09/2020

    Iran khoe sức mạnh lực lượng máy bay không người lái

    Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tiết lộ một số loại UAV và trực thăng tấn công mới nhân một buổi lễ kỷ niệm của Quân đội.

    Theo đó IRGC đã tiết lộ một số kiểu loại UAV mới do chính công nghiệp quốc phòng của nước này chế tạo. Chúng được ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến.

    Tổng cộng IRGC vừa tiếp nhận 188 UAV và trực thăng từ các đơn vị công nghiệp quốc phòng nội địa.

    Iran khoe sức mạnh lực lượng máy bay không người lái

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:11:00 25/09/2020

    Lực lượng do Saudi hậu thuẫn bắn hạ 2 UAV của Houthi ở Ma’rib trong 48 giờ

    Lực lượng do Saudi hậu thuẫn bắn hạ liên tiếp 2 UAV của Houthi ở Ma’rib trong 48 giờ. Chiếc UAV đầu tiên bị lực lượng Saudi bắn hạ hôm 22/09 tại phía Nam quận Sirwah.  Đây là một chiếc máy bay không người lái Qasef-2k, phiên bản của UAV Iran có tên Ababil-2.

    Dòng máy bay không người lái cảm tử này mang được nhiều chất nổ, được kích hoạt ở độ cao 20m trên đầu mục tiêu.

    Nga chỉ thị mục tiêu cho Quân đội Syria tấn công: Mưa pháo và tên lửa dữ dội - Ảnh 1.

    Tiếp đó, vào hôm 23/09, Quân đội Quốc gia Yemen được liên quân Saudi hậu thuẫn đã bắn hạ một chiếc UAV khác của Houthis ở khu vực al-Alam.

    Đây la chiếc UAV khá lạ, hiện chưa xác định được kiểu loại. Các mảnh xác thu được cho thấy nó là một chiếc UAV có thiết kế cách tam giác tương tự với loại đã được sử dụng để tấn công các cơ sở dầu mỏ của Saudi ở Abqaiq–Khurais hồi năm 2019.

    Nga chỉ thị mục tiêu cho Quân đội Syria tấn công: Mưa pháo và tên lửa dữ dội - Ảnh 2.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 06:55:00 25/09/2020

    UAV Nga chỉ thị mục tiêu cho Quân đội Syria

    Trong tuần này, Quân đội Syria (SAA) đang tiếp tục giáng đòn tập kích hỏa lực khủng khiếp bằng pháo và tên lửa vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở phía Nam Idlib.

    Được sự hỗ trợ bởi các máy bay không người lái trinh sát Nga bay ngay trên đầu phiến quân thánh chiến, Quân đội Syria đã nã pháo và tên lửa cực kỳ chính xác vào hàng loạt cứ điểm của chúng ở khu vực Jabal Al-Zawiya và vùng bình nguyên Al-Ghaab.

    Trọng điểm mà pháo và tên lửa của SAA nhằm vào là 2 cứ điểm quan trọng của phiến quân thánh chiến ở Al-Bara’a và Afis, những nơi mà trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua đã phải hững chịu mưa pháo và tên lửa của quân chính phủ.

    Căng thẳng giữa Quân đội Syria và phiến quân thánh chiến đã tăng cao liên tiếp trong những ngày qua, buộc Nga và SAA phải hành động. Phiến quân đang bị không quân Nga ném bom dữ dội, trong khi pháo binh SAA cũng hoạt động tích cực đồng thời các đơn vị tăng cường đang được điều động thêm tới Idlib.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên