*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa lúc quan hệ Nga - Ukraine ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn và thảm họa hạt nhân ở châu Âu nếu quân đội Nga tấn công Ukraine.
Truyền thông Ukraine mới đây đưa ra 3 kịch bản về vấn đề Nga – Ukraine, trong đó Mỹ luôn là bên hưởng lợi lớn nhất.
Sóng ngầm trong quan hệ Nga-Ukraine đang dần hiển hiện, với một loạt động thái không thân thiện nhằm vào nhau.
Theo truyền thông Ukraine, nước Nga đang khốn đốn trước các lệnh trừng phạt của châu Âu và cách duy nhất để cứu họ chính là trao trả bán đảo Crime lại cho Kiev.
Quan hệ giữa hai nước láng giềng Nga - Ukraine đang ngày càng xuống thấp.
Nga sẽ chỉ thảo luận về số phận nhóm thủy thủ Ukraine bị Moscow bắt giữ tháng trước ở eo biển Kerch sau khi quá trình xét xử họ ở Crimea hoàn tất. Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được cho sẽ đẩy quan hệ Nga – Ukraine tiếp tục lao dốc.
Hiện chưa có đột phá trong đàm phán với Nga về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở vùng chiến sự miền đông Ukraine, theo đặc phái viên Mỹ.
Các nhân viên vùng biên giới của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bắt buộc nổ súng đáp trả khi một người Ukraine có vũ trang bắn vào lực lượng này từ phía lãnh thổ Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/10 cho biết, Nga hi vọng chính quyền Ukraine sẽ không lợi dụng các cuộc biểu tình bên ngoài tòa Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) tại Kiev để khiến tình hình leo thang tại Donbass.
Học giả Ukraine cho rằng, với Kiev, cuộc đua vào vị trí tổng thống Mỹ năm 2016 có thể quan trọng không kém các cuộc bầu cử ở địa phương.
Tâm điểm