Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo tên lửa tiêu diệt máy bay AWACS

Thanh Bình |

Mới đây, đồng Giám đốc công ty Nga - Ấn Độ BrahMos Alexander Maksichev cho biết, tên lửa hành trình BrahMos dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) sẽ được chế tạo vào năm 2024.

Được biết, BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất.

Tên lửa được phát triển dựa trên sự hợp tác nghiên cứu giữa NPO Mashinostroeyenia của Nga và Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Bộ quốc phòng của Ấn Độ với dự án BrahMos Aerospace Private Limited (mở rộng tầm hoạt động của BrahMos trên không).

Cái tên BrahMos là tên viết tắt của hai con sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moscow của Nga, hiện vẫn là loại tên lửa hành trình siêu thanh tốc độ nhanh nhất thế giới. Việc ngăn chặn loại tên lửa này là rất khó khăn do tốc độ cao và các chế độ bay phức tạp của nó.

“Dự án tên lửa hành trình không đối đất BrahMos dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không như máy bay AWACS đã được phê duyệt, công tác chuẩn bị để thực hiện vụ phóng đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2024”, RIA trích lời ông Maksichev.

Ông Maksichev cho biết thêm, sự khác biệt cơ bản của loại tên lửa này là nó được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu lớn và quan trọng trên không, ví dụ như máy bay tuần tra lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm AWACS. Giờ đây, tên lửa này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên bộ và trên biển.

“Chúng tôi đang mở rộng phạm vi đối phó mục tiêu cho tên lửa BrahMos, trong một vài năm tới nó sẽ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không.

Nền tảng sẽ vẫn giống nhau, chỉ một số chi tiết được hiện đại hóa, nhưng nó sẽ có “bộ não” khác, đó là một đầu tự tìm mục tiêu radar, tức là mục tiêu có phản xạ radar (trên không)”, ông Maksichev nhấn mạnh.

AWACS là một hệ thống điều khiển và trinh sát điện tử được lắp đặt trên máy bay, trực thăng và được thiết kế để phát hiện các mục tiêu của đối phương (trên không, trên mặt đất, trên mặt nước) ở khoảng cách xa.

Nhằm phát hiện mục tiêu hoặc đánh chặn, cũng như cũng phối hợp hành động giữa các lực lượng đồng minh và các nhiệm vụ liên quan.

Được biết, Không quân Nga hiện có phi đội máy bay AWACS được phát triển trên cơ sở máy bay vận tải Ilyushin Il-76. Phiên bản nâng cấp gần nhất với định danh Beriev A-50U Mainstay có tính năng trinh sát phát hiện và chỉ huy điều khiển vượt trội Tu-126, cùng với phạm vi bay lớn hơn.

Trên máy bay có hơn 20 tấn thiết bị điện toán và radio hiện đại. Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách đến 600 km và có thể theo dõi đồng thời tới 150 mục tiêu khác nhau.

Ngoài ra, Nga đã phát triển và đang thử nghiệm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-100 Premier AWACS có tính năng mạnh hơn gấp bội so với A-50 và A-50U hiện có của Không quân Nga. Nó được thiết kế với dữ liệu update các lớp mục tiêu mới, bao gồm các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 mới nhất.

Theo thông báo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, tổ hợp hàng không đa chức năng A-100 được phát triển do xuất hiện các lớp mục tiêu mới và thế hệ máy bay chiến đấu mới.

Khả năng của máy bay này vượt xa các máy bay cùng loại trong và ngoài nước, bao gồm cả máy bay AWACS Boeing E-3 Sentry của Không quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại