Bùng nổ tin Israel diệt cùng lúc 4 tổ hợp Pantsir-S1 của Syria: Không thể tin nổi?

N. Tuấn Sơn |

Trang thông tin hàng không quân sự Nga Avia.pro vừa đưa tin sốc khi cho biết tiêm kích F-16 Israel đã hủy diệt cùng lúc tới 4 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Syria.

Theo nguồn tin của Avia.pro, các tiêm kích F-16 của Không quân Israel thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) được cho đã lập một kỳ tích mới khi tiêu diệt cùng lúc tới 4 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria chỉ trong một đợt không kích.

Tuy Avia.pro không nêu thời điểm cụ thể của trận đánh hủy diệt có thể nói là kinh hoàng này (nếu đúng thật là có xảy ra) nhưng nhiều khả năng là trong khoảng thời gian từ đêm 31/08 cho tới rạng sáng 01/09 khi Không quân Israel mở đợt tập kích lớn nhằm vào Thủ đô Damascus của Syria.

Cụ thể, các chiến đấu cơ F-16 Không quân Israel đã đánh lừa, gây nhiễu hệ thống radar của các tổ hợp Pantsir-S1 này bằng chế áp điện tử.

Tất cả các tổ hợp Pantsir-S1 bị tiêu diệt đều ở khu vực xung quanh sân bay quốc tế Damascus để bảo vệ "yết hầu" đặc biệt quan trọng này.

Theo một số nguồn tin của Avia.pro, dường như không có kho tàng nào của lực lượng Iran tại sân bay này bị tấn công.

Tại thời điểm này, có thể thấy rằng chỉ trong một khu vực nhỏ của sân bay quốc tế Damascus, phòng không Syria đã bố trí dày đặc và lực lượng chủ công là những tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Bùng nổ tin Israel diệt cùng lúc 4 tổ hợp Pantsir-S1 của Syria: Không thể tin nổi? - Ảnh 2.

Một tổ hợp Pantsir-S1 bị đưa vào tầm ngắm. Ảnh minh họa: Avia.pro.

Tuy nhiên, nếu thực sự có tới 4 tổ hợp Pantsir-S1 bị hủy diệt cùng lúc thì rõ ràng là một thành tích "vô tiền khoáng hậu" của Israel và nghệ thuật tác chiến điện tử của họ đã được nâng lên một tầm cao mới.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu Israel diệt được Pantsir-S1 của Syria nhưng chưa rõ trong trận đánh hủy diệt này phía IDF đã sử dụng vũ khí gì, phối hợp giữa trinh sát, chế áp điện tử và phóng đạn như thế nào?

Các chuyên gia cho rằng việc Israel đánh thẳng và hủy diệt hàng loạt các hệ thống phòng không Syria nhằm tiến tới xóa sổ các phương tiện phòng không của Syria, mở đường cho những đợt tập kích tiếp theo được tiến hành một cách an toàn vì đối phương đã không còn gì để chống đỡ.

Tại thời điểm này, có thông tin cho rằng vụ tập kích đường không này được Israel tiến hành từ cao nguyên Golan, nơi mà các tiêm kích Israel thường xuyên lợi dụng để bay thấp, kéo cao chớp nhoáng phòng tên lửa vào các mục tiêu ở Syria.

Quân đội Syria hiện không bình luận gì về thông tin tiêm kích F-16 Israel tiêu diệt 4 tổ hợp Pantsir-S1 của họ.

Và việc Israel dũng vũ khí gì để tấn công chính xác Pantsir-S1 vẫn là dấu rất hỏi lớn, cần phải kiểm chứng thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại