3 tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, QĐ Lebanon phát hiện "kho chất nổ" thứ 2!

Hoài Giang |

Theo Sputnik, trong quá trình rà soát tại cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ rung chuyển đầu tháng 8/2020, các chuyên gia quân sự Lebanon và Pháp đã phát hiện "kho chất nổ" thứ 2.

Theo Quân đội Lebanon, các chuyên gia quân sự của họ và các đồng nghiệp người Pháp đã tìm thấy 79 container chứa hóa chất nguy hiểm ở cảng Beirut, nơi xảy ra một vụ nổ chết người hồi đầu tháng.

"Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 22/8, chúng tôi đã tìm thấy 25 container chứa Axit clohydric (hydrochloric acid), cùng với 54 container chứa các loại hóa chất khác".

Vào ngày 4/8/2020, thủ đô của Lebanon đã bị rung chuyển bởi một vụ nổ cực mạnh. Toàn bộ khu vực tiếp giáp với cảng Beirut đã bị phá hủy và sóng xung kích đã lan xa tâm chấn hàng km.

3 tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, QĐ Lebanon phát hiện kho chất nổ thứ 2! - Ảnh 1.

Bức ảnh công nhân Lebanon đang hàn cửa nhà kho bên cạnh những bao chứa khoảng 1 tấn hóa chất Amoni nitrat được đăng tải trên mạng xã hội Twitter sau vụ nổ (Nguồn: Twitter).

Nguyên nhân của vụ nổ tàn phá trên diện rộng, khiến hơn 170 người thiệt mạng và hơn 40.000 người khác bị thương được cho là do việc lưu trữ "không an toàn" 2.750 tấn Amoni nitrat (bị Hải quan Lebanon tịch thu năm 2014) tại khu vực cảng.

Theo một số kênh truyền thông, tổng số người chết vì vụ nổ đã tăng lên tới 220 và con số này dự đoán sẽ vẫn tiếp tục tăng vì vẫn còn hơn 100 nạn nhân vẫn đang được liệt kê là mất tích.

Sự tức giận của công chúng khiến hàng nghìn người biểu tình xuống đường ở Beirut, kêu gọi Thủ tướng Lebanon Hassan Diab từ chức.

Chính phủ Lebanon đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và một số quan chức nước này cũng đã từ chức trong chưa đầy một tuần sau vụ nổ.

3 tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut, QĐ Lebanon phát hiện kho chất nổ thứ 2! - Ảnh 3.

Vị trí kho hóa chất và cũng là tâm nổ trong khu vực cảng Beirut (Nguồn: BBC/Google Map).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại