Chiến sự Syria: Tàu chiến Nga ồ ạt nã tên lửa diệt phiến quân ở Idlib?

Vũ Thu Hương |

Lực lượng phiến quân thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria thông tin các tàu chiến Nga vừa thực hiện một loạt các cuộc tấn công tên lửa mạnh vào khu vực Sheikh Bahr của tỉnh Idlib, Syria.

Theo AMN, lực lượng phiến quân thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria thông tin các tàu chiến Nga, hiện đang tập trung ở phía Đông Biển Địa Trung Hải, vừa thực hiện một loạt các cuộc tấn công tên lửa mạnh vào khu vực Sheikh Bahr của tỉnh Idlib.

"Rất nhiều tên lửa được bắn đi nhằm vào khu vực phía Tây, Idlib từ các tàu chiến Nga đang đậu ở phía Đông Biển Địa Trung Hải", nguồn tin từ lực lượng phiến quân khẳng định.

Nếu hoạt động quân sự trên của Nga được xác nhận, thì đây là cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của hạm đội Nga nhằm vào các lực lượng khủng bố ở Idlib, Syria trong vài năm qua.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ quân đội Nga về các cuộc tấn công được thực hiện từ các tàu chiến của hải quân nước này.

Một số nhà phân tích quân sự nghi ngờ thông tin trên bởi hiện tại không có bằng chứng nào xác nhận việc tàu chiến Nga sử dụng vũ khí tên lửa để tấn công Idlib.

"Có thể với những tuyên bố như vậy, phiến quân đang cố gắng khích lệ các nhóm khủng bố bắt đầu một cuộc phản công nhằm vào các vị trí của quân đội Syria. Còn việc tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình có thể đã được thực hiện trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự của hạm đội Nga ở ngoài khơi Syria", chuyên gia quân sự của trang tin Avia-pro nhận định.

Nga được cấp đất để mở rộng căn cứ quân sự

Chiến sự Syria: Tàu chiến Nga ồ ạt nã tên lửa diệt phiến quân ở Idlib? - Ảnh 2.

Bên cạnh căn cứ Hmeimim, Moskva cũng kiểm soát căn cứ hải quân Tartus

Nga đã tiến hành các cuộc không kích ở Syria vào năm 2015 và bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự thường trực vào năm 2017 sau khi đạt được một thỏa thuận với Damascus. Với sự trợ giúp của Nga, lực lượng Syria đã giành lại lãnh thổ đã mất từ tay phiến quân và các tay súng khủng bố.

Bên cạnh căn cứ Hmeimim - nơi Nga tiến hành các cuộc không kích ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad, Moskva cũng kiểm soát căn cứ hải quân Tartus - căn cứ hải quân duy nhất của nước này ở Địa Trung Hải được sử dụng từ thời Liên Xô.

Tờ The Arab Weekly đưa tin giới chức Syria đã nhất trí cấp cho Nga thêm 8 hecta đất và 8 hecta vùng biển ven bờ để Nga có thể mở rộng căn cứ không quân Hmeimim.

Thỏa thuận này do đại diện hai bên ký ngày 21/7 và có hiệu lực từ ngày 30/7. Vùng lãnh thổ được cấp nằm gần tỉnh Latakia phía Bắc Syria. Vùng lãnh thổ này sẽ được trưng dụng để xây dựng "trung tâm điều trị và phục hồi" cho lực lượng không quân Nga. Văn bản nêu rõ việc sử dụng đất này chỉ là tạm thời và miễn phí.

Báo chí đưa tin hồi tháng 6/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo các bộ quốc phòng và ngoại giao đàm phán với Syria về việc chuyển giao thêm diện tích đất và biển theo thỏa thuận cho thuê, cho phép Nga sử dụng cơ sở hải quân tại Tartus và căn cứ không quân Hmeimim trong 49 năm mà không mất phí.

Theo các chuyên gia, thỏa thuận này ngầm khẳng định ý định của Nga về việc hiện diện quân sự thường trực để củng cố chế độ của Tổng thống Assad.

Moskva cho hay trên 63.000 binh sĩ nước này cùng với máy bay, trực thăng các loại, tàu chiến và tàu ngầm đã được điều động tới Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại