Mỹ chế tạo UAV đa năng "khắc chế" mọi hệ thống phòng không: Nga là mục tiêu?

Trà Khánh |

Theo tờ Lenta, Quân đội Mỹ đang phát triển một mẫu UAV đa năng có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga.

Theo The Drive, Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch phát triển một dòng máy bay không người lái (UAV) đa năng có khả năng tiêu diệt các hệ thống phòng không tiên tiến của kẻ thù trong tương lai.

Cũng theo The Drive, mẫu UAV mới của Quân đội Mỹ có thể tự kết nối với các máy bay không người lái hoặc máy bay có người lái khác để tạo thành một "bầy UAV" để tấn công mục tiêu. Đặc biệt chúng có thể tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu sau khi nhận được lệnh.

Mỹ chế tạo UAV đa năng khắc chế mọi hệ thống phòng không: Nga là mục tiêu? - Ảnh 1.

Với chiến thuật "bầy UAV" Quân đội Mỹ có thể vô hiệu hóa lực lượng phòng không đối phương chỉ mới một cuộc tấn công duy nhất. Ảnh: UK Defence Journal.

Được biết, mẫu UAV đa năng trên chỉ là một phần trong chương trình phát triển các phương tiện bay không người lái tương lai của Quân đội Mỹ với các mẫu UAV tác chiến điện tử, UAV "cảm tử", mục tiêu bay không người lái và UAV tấn công.

Mục tiêu chính của người Mỹ trong việc phát triển các mẫu UAV này chính là vô hiệu các hệ thống phòng không và pháo binh nằm sâu bên trong vùng hậu tuyến của kẻ thù.

Về thiết kế mẫu UAV đa năng của Mỹ sẽ có kích thước và trọng lượng nhỏ (khoảng 100kg), có tốc độ bay 130km/h và có tầm tác chiến lên đến 350km. Trong một số trường hợp, tốc độ bay của UAV có thể tăng lên 650km/h khi chúng được lệnh thay đổi khu vực tác chiến.

Theo nhận định của The Drive, hệ thống phòng không đối phương sẽ bị rối loạn trước một cuộc tấn công của hàng chục, có thể lên đến hàng trăm UAV, họ gần như không có cơ hội phản công.

Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, UAV trên cũng sẽ được trang bị các thiết bị trinh sát quang điện tử cho phép trinh sát khu vực tác chiến, theo dõi các mục tiêu di động. Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò then chốt trong việc liên kết các UAV riêng lẻ thành một "bầy UAV" với khả năng tìm và diệt cùng một lúc nhiều mục tiêu.

The Drive cũng dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, mẫu UAV đa năng trên có thể sẽ được tích hợp với dòng trực thăng tấn công thuộc chương trình phát triển máy bay tấn công-trinh sát tương lai (FARA) đang được Quân đội Mỹ phát triển.

Theo tờ Lenta của Nga, sở dĩ Mỹ phát triển mẫu UAV trên là nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không tiên tiến do Nga chế tạo, sau thành công của chiến thuật "bầy ong" được Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng để tiêu diệt các hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở Syria và Libya.

Việc Mỹ phát triển một mẫu UAV chuyên trị các hệ thống phòng không của Nga cũng có thể liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ hết hiệu lực vào tháng 10 tới. Washington cho rằng Tehran có thể sẽ mua thêm các hệ thống phòng không mới từ Nga sau khi lệnh cấm trên được dỡ bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại