Iran tuyên bố phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp, gồm cả của Mỹ và Israel

Võ Giang |

Iran hôm 11/8 thông báo đã phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, trong đó có Israel và Mỹ.

Iran hôm 11/8 thông báo đã phá vỡ 5 mạng lưới gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn nguồn tin từ một quan chức tình báo Iran cho biết một số điệp viên làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Tình báo Mossad của Israel và cơ quan tình báo của một số nước châu Âu đã bị phía Iran xác định danh tính và bắt giữ.

Các điệp viên này có ý định đánh cắp thông tin mật về những vấn đề liên quan hạt nhân, quân sự, chính trị, kinh tế cũng như các dự án cơ sở hạ tầng của Iran. Phía Iran còn cáo buộc các điệp viên tìm cách ngăn chặn Iran nắm giữ các công nghệ hiện đại, gây mâu thuẫn giữa Tehran với các nước thân thiện với Iran.

Cũng trong ngày 11/8, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaeilli cho biết Iran đã tuyên án 10 năm tù đối với hai điệp viên người Iran làm việc cho Đức, Israel , và Anh. Họ bị cáo buộc đã cung cấp các thông tin mật về công nghệ y học, nano, tên lửa, hạt nhân cũng như thông tin liên quan một số ngân hàng của Iran.

Năm 2019, Iran cũng đã tuyên bố phá vỡ một mạng lưới gồm 17 người làm gián điệp cho CIA. Nhiều người trong số này đến nay đã bị tuyên án tử hình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại