TQ: Tiết lộ cách Đập Tam Hiệp kiểm soát lũ nhịp nhàng, "xử gọn" đỉnh lũ cực đại năm nay

Vương Nam |

Kể từ đầu mùa mưa lũ năm nay, đập Tam Hiệp đã trữ được 14,6 tỷ mét khối nước. Trước những lo ngại của dư luận về nguy cơ vỡ đập, các chuyên gia vận hành dự án Đập Tam Hiệp luôn khẳng định con đập vẫn nguyên vẹn và an toàn.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 17.7, đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử với lượng nước dồn về lên tới 61.000 m3/giây được nhận định là đỉnh lũ cực đại trên sông Dương Tử năm nay.

“Trong đợt lũ này, đập Tam Hiệp đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát lũ, trữ được 46,7% nước lũ trong hồ chứa”, Bao Zhengfeng – trợ lý Giám đốc Trung tâm Điều khiển điện và Thông tin Thủy điện Tam Hiệp – cho biết.

TQ: Tiết lộ cách Đập Tam Hiệp kiểm soát lũ nhịp nhàng, xử gọn đỉnh lũ cực đại năm nay - Ảnh 1.

Mưa lũ ngập một ngôi làng ở Trung Quốc (ảnh: CGTN)

Ông Bao cho rằng, hiện tại, đập Tam Hiệp còn gần 12 tỷ mét khối dung tích trữ nước lũ, đủ khả năng đối phó với các trận lũ tiếp theo trên sông Dương Tử, nếu có.

Zhang Shuguang – kỹ sư trưởng của Tập đoàn Tam Hiệp – tiết lộ, bí quyết kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp là sự kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố: Chặn lũ lụt từ thượng nguồn, kiểm soát dòng chảy ở trung lưu, hạ lưu sông Dương Tử và cân nhắc an toàn cho các địa phương hạ lưu.

Theo ông Zhang, điểm quan trọng nhất của các biện pháp này là giải phóng nước lũ khỏi hồ chứa để chuẩn bị cho đợt lũ tiếp theo mà không làm nghiêm trọng hơn tình hình ngập lụt ở các tỉnh, thành hạ lưu sông.

“Trong một mùa mưa lũ, thượng nguồn sông Dương Tử sẽ có nhiều đỉnh lũ và nếu gộp lại, chúng sẽ vượt xa giới hạn kiểm soát của đập Tam Hiệp. Để có thể đón một đợt lũ mới kéo tới vào bất cứ lúc nào, đập Tam Hiệp không thể trữ quá nhiều nước được. Nước phải được xả ra nhưng chúng tôi cũng tính toán sao cho có thể bảo vệ an toàn cho các thành phố phía hạ nguồn”, ông Zhang cho biết.

Tuy nhiên, ông Zhang cũng nhấn mạnh rằng, đập Tam Hiệp chỉ có thể kiểm soát tốt lũ ở trung lưu, hạ lưu sông Dương Tử và “bất lực” trong việc giải quyết lũ ở các sông hồ phụ cận.

“Tình hình lũ lụt ở nhiều khu vực vẫn còn rất căng thẳng. Theo dự báo mới mất, mực nước ở các phụ lưu sông Dương Tử đang tăng dần, đập Tam Hiệp có thể sắp đón một đợt lũ mới”, ông Zhang nói.

Ngày 24.7, mực nước tại nhiều trạm thủy văn sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc vẫn vượt mức cảnh báo lũ. 1.149 hồ chứa nước trên địa bàn Hồ Bắc cũng vượt quá giới hạn an toàn, theo Tân Hoa Xã.

Khoảng 3.000 km đê ở Hồ Bắc đã bị ngâm nước quá lâu, gây rủi ro lớn. Hơn 130.000 cán bộ và người dân Hồ Bắc được ghi nhận tham gia vào việc gia cố, kiểm tra đê điều trên địa bàn suốt ngày đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại