Quân nhân Mỹ bị buộc tội chuyển tài liệu bí mật cho người Nga

Thanh Bình |

Tờ The Virginian-Pilot trích dẫn thông tin từ tòa án quân sự cho biết, một quân nhân người Mỹ bị buộc tội chuyển thông tin có chứa bí mật quân sự cho một công dân Nga.

Tờ The Virginian-Pilot trích dẫn thông tin từ tòa án quân sự cho biết, một quân nhân người Mỹ bị buộc tội chuyển thông tin có chứa bí mật quân sự cho một công dân Nga.

Theo đó, quân nhân này được cho là có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bảo mật nhà nước từ tháng 10/2018 đến tháng 1/2019. Bản cáo trạng nêu rằng người này đã cung cấp thông tin bí mật cho một người có quốc tịch Nga.

Quân đội Mỹ cho hay thông tin bí mật này có thể gây hại cho Hoa Kỳ. Những dữ liệu đã bị đánh cắp không được tiết lộ cụ thể.

Ngoài ra, quân nhân này còn bị cáo buộc che giấu chuyến đi tới Serbia vào năm 2018 và không báo cáo với cấp trên khi có liên lạc với người nước ngoài, cụ thể ở đây là người Nga và người Italy. Quân nhân này cũng bị buộc tội sở hữu và xem nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trước đó, hôm 16/5, tòa án Thành phố Moscow, tuyên án 16 năm tù đối với cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan về tội làm gián điệp.

Ông Whelan, người mang bốn hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland sẽ thụ án trong một nhà tù được đảm bảo an ninh tối đa, theo tuyên bố của Tòa án Thành phố Moscow. Đây là phiên xét xử kín vì có liên quan đến bí mật nhà nước của Nga. Các công tố viên Nga trước đó đã đề nghị mức án 18 năm tù giam.

Ông Whelan đã bị giam giữ từ khi lực lượng Cơ quan an ninh liên bang Nga bắt ông ngay tại phòng khách sạn ở thủ đô Moscow hồi 28/12/2018. Các công tố viên Nga nói rằng, ông Whelan bị bắt quả tang với USB chứa thông tin mật.

Tuy nhiên, ông Whelan không nhận tội, nhấn mạnh bản thân đã bị cài bẫy và lúc đó nghĩ rằng USB được một người Nga quen biết tặng chỉ lưu những bức ảnh về kỳ nghỉ mát.

Trước đó, năm 2019, Mỹ buộc tội công dân Nga và Italy đánh cắp bí mật công nghệ hàng không. Theo đó, ông Alexander Yuryevich Korshunov, 57 tuổi, và ông Maurizio Paolo Bianchi, 59 tuổi, bị buộc tội đánh cắp công nghệ động cơ phản lực từ nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ GE Aviation.

Được biết, hai công dân này đã bị cáo buộc trong một đơn kiện hình sự vừa được công bố về hành vi đánh cắp các bí mật thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp hàng không của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại