Tung 11 hệ thống Pantsir-S1 vào trận, Nga quyết chiến với Thổ Nhĩ Kỳ ở "chảo lửa" Libya

Trà Khánh |

Nếu để lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được Sirte, quân đội của tướng Haftar đứng trước nguy cơ bị đẩy ra khỏi vùng duyên hải Tây Bắc Libya.

Chuyên trang hàng không Avia.Pro dẫn các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Nga vừa cấp tốc điều thêm 11 hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 đến Libya để bảo vệ thành phố chiến lược Sirte, nơi được xem là căn cứ địa cuối cùng của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar ở vùng duyên hải Tây Bắc Libya.

Sau khi phá vòng vây của LNA ở thủ đô Tripoli và một số vùng lân cận, Sirte đang trở thành mục tiêu tiếp theo của lực lượng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và lực lượng ủy nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (Anadolu Agency), để tăng cường khả năng phòng không cho LNA ở Sirte, các máy bay vận tải quân sự của Nga đã thực hiện hàng chục chuyến bay đến căn cứ không quân Ghardabiya nằm ở phía nam thành phố, mang theo 11 hệ thống Pantsir-S1.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga ùn ùn kéo đến thành phố chiến lược Sirte.

Cũng theo Anadolu Agency, ngoài Pantsir-S1, máy bay Nga còn chở các đơn vị lính đánh thuê Syria cùng đạn dược tới Sirte.

Một đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe chở Pantsir-S1 rời căn cứ Ghardabiya cho thấy, các hệ thống phòng không này đều sử dụng khung gầm Kamaz, phiên bản đang được Quân đội Nga hoặc Syria đang sử dụng.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Quân đội Libya tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự mang tên "Con đường chiến thắng" nhằm bảo vệ Sirte, cũng như các căn cứ quân sự quan trọng xung quanh thành phố này trước các cuộc tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu về chiến dịch này người phát ngôn của LNA - Thiếu tướng Ahmad Al Mismari cho biết, Quân đội quốc gia Libya sẽ dốc hết sức để đánh bại "quân xâm lược" Thổ Nhĩ Kỳ ở Sirte.

Dù chịu thiệt hại khá nặng trong chiến dịch không kích của LNA vào cuối tháng 5, GNA và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hạ quyết tâm có được Sirte bằng mọi giá. Cuộc chiến ở Sirte sẽ tác động lớn cục diện chiến trường Libya trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia quân sự của Avia.Pro đánh giá, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn ở Sirte, bất chấp việc quan hệ hai nước có dấu hiệu ấm lên trong thời gian gần đây.

Tung 11 hệ thống Pantsir-S1 vào trận, Nga quyết chiến với Thổ Nhĩ Kỳ ở chảo lửa Libya - Ảnh 3.

Trong điểm đỏ là thành phố chiến lược Sirte, căn cứ địa cuối cùng của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở vùng duyên hải Tây Bắc Libya.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ công khai cáo buộc Nga can thiệp quân sự vào Libya, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya khi liên tiếp chuyển chiến đấu cơ, hệ thống phòng không và nhiều loại vũ khí khác cho quân đội của tướng Haftar. Tuy nhiên, Ankara lại không được đưa ra được bằng chứng cho những cáo buộc trên.

Các chuyên gia của Avia.Pro cho rằng, Ankara đang phóng đại vai trò của Nga trong cuộc chiến ở Libya, cho dù lính đánh thuê Nga hoạt động khá mạnh ở quốc gia Bắc Phi này. Nếu Moscow thực sự muốn can thiệp sâu vào cuộc chiến ở Lybia, họ hoàn toàn có thể sẽ chuyển cho tướng Haftar hàng trăm xe tăng, cùng hỗ trợ không quân, đủ để LNA đánh bại bất cứ kẻ thù nào. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại