*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo một số chuyên gia, các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sẽ kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng xoáy bất ổn hơn là giúp họ trở thành siêu cường trong khu vực.
Thông qua giới chính trị gia Libya, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga ngưng hỗ trợ tướng Haftar, rút lực lượng PMC về nước, nếu không muốn nếm "trái đắng".
Bất chấp những lợi ích lớn, phương Tây dường như hoàn toàn bất lực và chịu nhiều thua thiệt trong cách tiếp cận với Libya, tương tự như trường hợp của Syria, khiến UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Nga nắm thế chủ động.
Nếu Không quân Ai Cập tham chiến, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya gần như không có cơ hội đánh bại tướng Khalifa Haftar trong cuộc đối đầu ở thành phố chiến lược Sirte.
Bất chấp các nỗ lực vãn hồi hòa bình ở Libya, cả trong và ngoài quốc gia Bắc Phi bị chiến tranh tàn phá này tình hình vẫn tiếp tục leo thang.
Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa hơn 400 binh sỹ tới Libya, Quân đội Quốc gia Libya cũng điều lực lượng về Sirte sẵn sàng cho kịch bản diễn ra trận đánh lớn.
Tờ Daily Sabah cho rằng sự nhiệt tình của Israel trong việc giúp đỡ tướng Haftar đối phó với GNA là cách người Do Thái duy trì ảnh hưởng của họ ở Địa Trung Hải cũng như Bắc Phi.
Nga không chỉ hợp pháp hóa sự tham gia của Ai Cập vào "trò chơi" Libya mà còn thành công khi hòa hoãn được với Thổ Nhĩ Kỳ trên đường đua ngoại giao.
Hàng nghìn lính đánh thuê người Syria được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thuê đang đấu đá lẫn nhau ở Libya, đây là hệ quả của việc nền kinh tế bị tàn phá do chiến tranh.
Phương Tây đã thoái lui khỏi Địa Trung Hải, tạo điều kiện để Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào lấp chỗ trống.
Libya mấy ngày qua làm nóng truyền thông quốc tế với việc Ai Cập “rục rịch” khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Bắc Phi này.
Việc Ai Cập can thiệp quân sự vào Libya có thể đẩy khu vực vào một vòng xoáy chiến tranh mới, bởi có nhiều thông tin cho thấy Algeria sẽ đứng về phía lực lượng GNA.