Mỹ đưa ra cảnh báo sắc lạnh, Iran đừng hòng có được Su-30: Bất ngờ phản ứng của Nga

Trà Khánh |

Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, Iran sẽ không bao giờ có được các chiến đấu cơ tiên tiến từ Nga và Trung Quốc, bởi chúng đe dọa lợi ích của nước Mỹ cũng như đồng minh trong khu vực.

Al-Masdar news dẫn một dòng tweet của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên Twitter ngày 24/6 cho biết, Washington muốn gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran để ngăn nước này sở hữu các chiến đấu cơ tiên tiến từ Nga và Trung Quốc.

"Nếu lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran hết hạn vào tháng 10 tới, Tehran sẽ có thể thúc đẩy việc mua các máy bay chiến đấu Su-30 của Nga và J-10 từ Trung Quốc, những chiến đấu cơ này cực kỳ nguy hiểm, với phạm vi tấn công có thể vươn tới tận châu Âu. Do đó Washington sẽ không bao giờ để việc này xảy ra", Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh.

Mỹ đưa ra cảnh báo sắc lạnh, Iran đừng hòng có được Su-30: Bất ngờ phản ứng của Nga - Ảnh 1.

Với tiêm kích đa năng Su-30SM, Không quân Iran có thể vươn tới tận châu Âu và bao phủ toàn bộ Trung Đông. Ảnh:Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo còn khẳng định sẽ tiếp tục chính sách "gây áp lực tối đa" nhằm vào Iran, bằng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành công nghiệp luyện kim của Tehran. Được biết, có ít nhất 4 công ty thép của Iran nằm trong danh sách trừng phạt lần này, cùng với đó là các đơn vị, tổ chức có mối quan hệ làm ăn với các công ty trên.

Từ những tuyên bố của ông Pompeo có thể hiểu Mỹ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn Iran có được các chiến đấu cơ từ Nga và Trung Quốc.

Một số báo cáo của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng, Iran đang tìm hiểu các chiến đấu cơ tiên tiến của Nga và Trung Quốc trong những năm qua, cùng với đó là cả hệ thống phòng không.

Mỹ đưa ra cảnh báo sắc lạnh, Iran đừng hòng có được Su-30: Bất ngờ phản ứng của Nga - Ảnh 2.

Tiêm kích đa năng Su-30SM của Không quân Nga hoạt động ở Syria. Ảnh: Sputnik.

Tuy nhiên, với lệnh cấm vận vũ khí từ Liên hợp quốc, Iran không được phép mua các loại vũ khí này cho đến hết tháng 10, thời điểm lệnh cấm vận hết hiệu lực.

Theo giới quan sát, Mỹ khó có thể gia hạn lệnh vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran bởi đề xuất của Washington chắc chắn sẽ bị Nga và Trung Quốc bác bỏ. Tuy nhiên, người Mỹ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Trước đó vào đầu tháng 6, Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã viết thư cho 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an và cả Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres để phản đối yêu cầu gia hạn lệnh cấm vận vũ khí Iran mà Mỹ đề xuất.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, Iran sẽ dồn nguồn lực để mua tiêm kích Sukhoi Su-30 (nhiều khả năng là biến thể Su-30SM) của Nga hơn là J-10 từ Trung Quốc. Điều này cơ bản xuất phát từ việc Tehran cần tới một chiến đấu cơ hạng nặng đa năng có khả năng thực hiện mọi loại nhiệm vụ trên không, đây là điều mà máy bay Trung Quốc không làm được.

Su-30SM là biến thể tiên tiến nhất của dòng tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30, được trang bị radar N011M Bars cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu trong tầm hoạt động lên đến 400km. Radar này được nói là có khả năng bắt bám, dẫn bắn mục tiêu tàng hình. Ví dụ như các tiêm kích tàng hình F-35 của Israel.

Máy bay Su-30SM sẽ mang lại cho không quân Iran năng lực tấn công tầm xa (hơn 3.000km), cho phép họ tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương từ nhiều độ cao với 8 tấn vũ khí dẫn đường tiên tiến cho mỗi chiếc máy bay.

Su-30SM còn có năng lực chiếm ưu thế trên không với khả năng cơ động cực tốt, nó có thể mang theo 12 tên lửa không đối không, có các cảm biến mạnh mẽ phát hiện đối phương cả trong và ngoài tầm nhìn. Chiến đấu cơ này được cho là hoàn toàn có thể đối đầu với mọi dòng tiêm kích phương Tây, có lẽ chỉ trừ F-22 - Tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ.

Iran trình làng chiến đấu cơ nội địa giữa vòng vây cấm vận của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại