Báo Trung Quốc bóc mẽ dàn vũ khí tối tân Nga mang ra duyệt binh, hé lộ sự thật động trời!

Trà Khánh |

Theo truyền thông Trung Quốc, các công nghệ vũ khí mới mà Quân đội Nga khoe trong lễ duyệt binh 24/6 đều đã lỗi thời và chỉ được mã bên ngoài hơn là mang tính thực chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga trong số 234 khí tài cơ giới tham gia duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ ngày 24/6, có hơn 20 mẫu vũ khí lần đầu tiên tham gia duyệt binh. Đây đều là các loại vũ khí, khí tài mới của Quân đội Nga đang hoặc sẽ được đưa vào trang bị trong thời gian tới.

Trong số vũ khí trên nổi bật có thể kể tới một số cái tên nổi bật như xe tăng T-80BVM, T-90M Proryv, pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO, hệ thống phòng không Pantsir-SM và hệ thống phun lửa hạng nặng Tos-2 Tosochka.

Tuy nhiên, theo Avia.Pro, truyền thông Trung Quốc lại có thái độ chế giễu các loại vũ khí cũng như công nghệ quân sự được Quân đội Nga giới thiệu trong lễ duyệt binh năm nay. Báo chí Trung Quốc còn cho rằng đằng sau những hình ảnh hoành tránh, vũ khí Nga trông thật "tẻ nhạt và lố bịch".

Báo Trung Quốc bóc mẽ dàn vũ khí tối tân Nga mang ra duyệt binh, hé lộ sự thật động trời! - Ảnh 1.

Xe tăng T-80BVM lần đầu tiên tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo tờ Sina, đằng sau vẻ ngoài hoành tráng và những hình ảnh ấn tượng là sự lạc hậu của vũ khí Nga. 30 năm đã trôi qua kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển ngành công nghiệp điện tử, khoảng cách ngành công nghiệp kỹ thuật chính xác giữa Nga với phương Tây không bị thu hẹp, các công nghệ cơ bản không được quan tâm đúng mức.

Điều này được thể hiện rõ qua dàn vũ khí Nga phô diễn trong cuộc duyệt binh hôm 24/6, khi hầu hết chúng đều đã lạc hậu hoặc là "hàng thải" từ thời Liên Xô. Để chứng minh cho lập luận này tờ Sina đã lấy hai dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM và T-90M lần đầu tiên tham gia duyệt binh làm dẫn chứng.

"Dù có vẻ ngoài hầm hố T-90M chưa phải là một mẫu xe tăng tiên tiến, nó chỉ là một phiên bản nâng cấp của T-90 với tháp pháo được sửa đổi. Trong khi đó hệ thống điều khiển hỏa lực Sosna-U trên xe lại do Belarus chế tạo, động cơ xe cũng không được cải tiến." tờ Sina nhận định.

"T-80BVM được nâng cấp dựa trên xe tăng T-80BV cũ, khung thân của xe được sản xuất từ những năm 1980, không có nhiều đột phá về mặt công nghệ", tờ báo của Trung Quốc cho biết.

Tờ Sina cũng nhấn mạnh vào việc T-80 không phải là một mẫu xe tăng được các tướng lĩnh Nga tin tưởng, bằng chứng là phần lớn xe tăng T-80 của Quân đội Nga đều trong tình trạng niêm cất. Việc Nga nâng cấp xe tăng "hàng thải" từ thời Liên Xô như T-80BV lên chuẩn T-80BVM được xem là hành động lãng phí khi họ đã có trong tay xe tăng T-14 Armata.

Ngoài T-80BVM, T-90M, tờ Sina còn đưa ra những nhận xét tiêu cực về một loạt vũ khí khác của Nga như pháo phòng không 2S38, hệ thống phòng không Pantsir-S1, hệ thống phòng không S-400 và xe bọc thép Typhoon-VDV.

Theo các chuyên gia quân sự của Avia.Pro, không biết chính xác những lời chỉ trích về vũ khí Nga có liên quan đến điều gì, nhưng rõ ràng truyền thông Trung Quốc đang cố tình sử dụng những thông tin sai lệch để mô tả các loại vũ khí mới của Nga. Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng đưa tin Quân đội Nga để mất một chiếc T-14 ở Syria nhưng không đưa ra bằng chứng.

Khối khí tài cơ giới đại diện cho các quân binh chủng của Quân đội Nga duyệt binh qua Quảng trường Đỏ ngày 24/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại