Nga trình diễn nhiều mẫu vũ khí mới tại lễ duyệt binh Chiến thắng

Anh Tú |

Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng, Nga sẽ giới thiệu nhiều mẫu vũ khí mới, hiện đại.

Hơn 13 nghìn quân nhân, 216 đơn vị vũ khí chiến đấu trên mặt đất, 75 máy bay và máy bay trực thăng sẽ tham gia vào lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Matxcơva-Nga để kỷ niệm 75 Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Ngày 24/06 cũng có tính biểu tượng, bởi vào ngày này năm 1945, diễu qua những phiến đá lát trên Quảng trường Đỏ là những người lính đã chiến thắng phát-xít.

Lễ duyệt binh năm nay sẽ kéo dài không phải là một tiếng như thông thường, mà là một tiếng rưỡi, có nhiều nội dung tham khảo từ cuộc diễu hành của những người chiến thắng vào năm 1945, và cũng sẽ trở thành nơi trình diễn các vũ khí mới nhất của Nga.

Nga trình diễn nhiều mẫu vũ khí mới tại lễ duyệt binh Chiến thắng - Ảnh 1.

Các mẫu xe tăng mới của Nga. (Ảnh: Rianovosti)

Hơn 20 mẫu thiết bị quân sự mới sẽ lần đầu tiên xuất hiện, bao gồm máy bay Su-57 và MiG-31K, xe tăng chủ lực T-90M và T-80BVM, T-72B3 được hiện đại hóa, cũng như các thiết giáp mới nhất sẽ xuất hiện trên quảng trường, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và Armata T-15 trang bị module pháo 57 mm, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S và TOS-2 cùng nhiều mẫu cải tiến theo kiểu module được trang bị trên xe đặc chủng Typhoon-M.

Trong nhóm vũ khí phòng không, đáng chú ý có tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350 lần đầu tiên tham gia duyệt binh. Binh chủng tên lửa chiến lược có đại diện là các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Khép lại đoàn duyệt binh các phương tiện cơ giới là các xe bọc thép Boomerang.

Trong các đội hình diễu hành, sẽ có 10 đội ở hình thức của thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Đây là sự tái thiết lịch sử quy mô lớn lần đầu tiên diễn ra. Vũ khí của lính bộ binh là súng trường tự nạp Simon và súng trường Mosin, súng tiểu liên Shpagin và Sudaev huyền thoại. Và tiếp theo sau là 30 xe tăng T-34-85 và bảy pháo tự hành Su-100 sẽ diễu qua Quảng trường Đỏ.

Để tham gia vào lễ duyệt binh, các lực lượng cùng các thiết bị, vũ khí đã trải qua tập luyện ở thao trường Alabino, ngoại ô Matxcơva từ ngày 08/06 và 3 lần diễn tập ở Quảng trường Đỏ.

Kể từ năm 1945, kỷ niệm ngày Chiến thắng luôn là ngày lễ thiêng liêng đối với người dân Nga và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới nói chung.

75 năm đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn còn nhớ mãi về chiến thắng hào hùng và sự hy sinh cao cả của nhân dân các nước, trong đó quân đội và nhân dân Liên Xô đóng vai trò to lớn và quyết định nhất trong việc giải phóng loài người thoát khỏi thảm họa phát- xít, mang lại hoà bình cho các dân tộc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại