Báo Hy Lạp: Vì sao 17 máy bay của KQ Thổ đang rầm rộ tiến tới Libya bất ngờ "thúc thủ"?

Bảo Lam |

Trang topcor.ru của Nga đưa ra bình luận rằng "sự kiện này khiến cho các phi công Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng đã tới lúc phải về hưu non".

Hôm 12/6, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đã tích hợp một nhóm tác chiến gồm 17 máy bay nhiều chủng loại như vận tải C-130, tiếp dầu KC-135R, tiêm kích F-16 và trinh sát (AEW&C) E-7T di chuyển trên bầu trời Địa Trung Hải trong hơn 8 giờ đồng hồ.

Nhóm tác chiến nói trên được cho là đang thực hiện nhiệm vụ triển khai tới một căn cứ ở Libya, "giúp đỡ" Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tái chiếm thành phố cảng Sirte bằng các cuộc không kích nhằm vào Quân đội Quốc gia Libya (LNA) dưới quyền Tướng Khalifar Haftar.

Tuy nhiên, nhóm tấn công của TAF được cho là đã không thể thâm nhập không phận Libya và quay trở về nơi xuất phát.

Báo Hy Lạp: Vì sao 17 máy bay của KQ Thổ đang rầm rộ tiến tới Libya bất ngờ thúc thủ? - Ảnh 1.

Khu vực được cho là nơi diễn ra hoạt động của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sáng 12/6.

Không quân Hy Lạp được cho là đã theo dõi chặt chẽ lộ trình bay của nhóm tác chiến đường không của Thổ Nhĩ Kỳ bằng các tiêm kích F-16 và những máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm (AEW&C) Embraer ERJ-145.

Pentapostagma đưa ra nhận định rằng các phi công Thổ đã phát hiện mình đang tiến vào khu vực bị uy hiếp bởi một "lực lượng phòng không không rõ nguồn gốc".

Khi nhận thấy nguy cơ có thể bị bắn hạ bất kỳ lúc nào, họ đã quyết định thay đổi lộ trình và quay ngược trở về nơi xuất phát.

Trang tin Hy Lạp lưu ý rằng chỉ cách biên giới Libya vài cây số, Quân đội Ai Cập đã triển khai Quân đoàn số 15 được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không S-300VM, Buk-M2E và Tor-M2E.

Nhiều khả năng các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã vào khu vực quét của các trạm radar thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-300VM và sau đó đã quyết định không tiếp tục liều lĩnh thâm nhập không phận Libya và trở về nơi xuất phát.

Liên quan tới vụ việc nói trên, trang topcor.ru của Nga đưa ra bình luận rằng "sự kiện này khiến cho phi công Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng đã tới lúc phải về hưu non".

Quân đội Ai Cập hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại