Tố cáo Nga ồ ạt can thiệp vào chiến sự Libya, QĐ Mỹ "hứng gạch đá" của truyền thông Arab

Hoài Giang |

Trong bài viết tối ngày 27/5/2020, tờ ISW News đã không ngần ngại vạch trần thông điệp "đạo đức giả" của quân đội Mỹ liên quan tới cuộc can thiệp quân sự của Nga ở Libya.

Mỹ: Nga không thể chối bỏ sự hiện diện quân sự của họ ở Libya

Vào tuần trước, các quan chức của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) đã tuyên bố rằng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã nhận được một số máy bay chiến đấu của Nga.

Tiếp theo đó, một ảnh chụp vệ tinh tại Căn cứ không quân al-Jufra cách Sirte 230 km về phía nam đã bị rò rỉ cho thấy ít nhất một tiêm kích MiG-29 do Liên Xô/Nga sản xuất tại sân bay.

Gần như cùng ngày, LNA tuyên bố rằng hoạt động đường không lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào lực lượng LNA sẽ sớm bắt đầu.

Câu hỏi được đặt ra lúc này có lẽ không phải là việc có máy bay chiến đấu Nga ở Libya hay không mà là Nga đang hậu thuẫn lực lượng LNA với số lượng binh lực như thế nào.

Ngày 27/5, Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Châu Phi (AFRICOM) đã ra tuyên bố phản đối việc 14 máy bay chiến đấu Nga "có mặt" tại Libya đồng thời cảnh cáo các máy bay chiến đấu của Nga không nên can thiệp vào tình hình chiến sự ở Libya.

Tố cáo Nga ồ ạt can thiệp vào chiến sự Libya, QĐ Mỹ hứng gạch đá của truyền thông Arab - Ảnh 1.

Không ảnh của AFRICOM ngày 20/5 cho thấy MiG-29 và Su-24 tại căn cứ không quân al-Jufra, Libya (Nguồn: AFRICOM).

AFRICOM còn cho biết thêm rằng các máy bay Nga sau khi được đưa tới căn cứ Khmeimim ở Syria đã được sơn lại để che giấu việc chúng thuộc Không quân Vũ trụ Nga (VKS) trước khi được đưa tới Libya.

Tuyên bố nói thêm rằng Moscow "chỉ quan tâm đến lợi ích và mục tiêu của họ ở Libya chứ không quan tâm đến người dân nước này và hành động của Nga ở Libya sẽ kéo dài xung đột và gia tăng thương vong".

Cuối cùng AFRICOM kết luận rằng nếu Nga tìm được "chỗ đứng ổn định" ở Libya, họ sẽ tạo ra "vấn đề mất an ninh" của khu vực phía nam Châu Âu.

Tố cáo Nga ồ ạt can thiệp vào chiến sự Libya, QĐ Mỹ hứng gạch đá của truyền thông Arab - Ảnh 3.

Thông cáo báo chí và hình ảnh MiG-29 của Nga hoạt động tại Libya của AFRICOM.

ISW News: Trò "mèo khóc chuột" của Mỹ

Các nhà phân tích của ISW News cho rằng ngoài thông tin các máy bay Nga được đưa tới Libya, các bình luận của AFRICOM đã "vô tình" bỏ qua việc một "Libya khủng khiếp" ở hiện tại là kết quả của cuộc chiến nhằm lật đổ chế độ Gaddafi của Mỹ và NATO năm 2011.

"Mưu đồ của Phương Tây đã kéo người dân Libya vào "một cơn lốc vô tận" của bất hòa và chia rẽ.

Chính sách lật đổ các chính phủ mà người Mỹ "không ưa" ở các nước Tây Á đã không mang lại bất kỳ điều gì ngoài giết chóc, hỗn loạn mà cuối cùng chỉ để đạt được các mục tiêu và tham vọng của Washington".

Chính vì vậy, ISW News nhận xét rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga đang theo đuổi lợi ích của riêng họ ở Tây Á và sự hiện diện của họ ở Libya không chỉ vì "lòng nhân từ" mà còn vì các mục tiêu chiến lược.

"Người Nga đã hành động với chính sách tương tự trong tất cả các hoạt động trong khu vực và ngay cả ở Syria".

Các nhà phân tích kết luận: "Người Nga sẽ không có mặt ở nơi bất lợi, nhưng thật sự nực cười khi người Mỹ với một lịch sử đen tối của các cuộc xâm lược bắt nguồn từ lòng tham lại tỏ ra nhân từ khi nói về chiến lược vì lợi ích của một quốc gia khác".

Islamic World News/ISW News (tạm dịch: Tin tức Thế giới Hồi giáo) là một nhóm phân tích độc lập chủ yếu là người Arab chuyên theo dõi các sự kiện liên quan tới khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi).

Ngoài ra ISW News cũng tham gia việc cung cấp các bản đồ chiến sự có tính chi tiết hóa cao liên quan tới các cuộc chiến ở Syria, Libya, Yemen và Afghanistan từ nhiều năm qua.

Ngày 27/5, một đoàn xe cơ giới được cho là lính đánh thuê Nga đã cơ động khỏi khu vực căn cứ Bani Walid về phía nam. Tối cùng ngày, nguồn tin đối lập Syria cho rằng nhóm quân này đã di chuyển tới Wadi Qurayyat gần Benghazi - khu vực thuộc sự kiểm soát của lực lượng LNA phía đông Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại