Ấn Độ cảm ơn nhân viên y tế với máy bay chiến đấu và ban nhạc quân đội

Ngô Chuyên |

Không quân Ấn Độ đã bay ở tầm thấp qua hơn 10 thành phố vào Chủ Nhật như một phần trong chiến dịch toàn quốc của lực lượng vũ trang để cảm ơn các nhân viên ngành y tế, các ngành thiết yếu khác đang chống lại sự bùng phát của dịch covid-19.

Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận gần 40.000 trường hợp nhiễm coronavirus và hơn 1.300 ca tử vong trong thời gian tuần phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tại thành phố phía nam của Bengaluru, một chiếc trực thăng đã thả cơn mưa hoa xuống bệnh viện Victoria, trong khi các bác sĩ cùng các nhân viên y tế mặc áo choàng và đeo khẩu trang đứng cổ vũ, truyền hình địa phương đưa tin.

Cùng với đó là phần biểu diễn của ban nhạc quân đội.

Tại thủ đô tài chính của Mumbai, truyền hình cho thấy hình ảnh các máy bay chiến đấu ‘gầm rú’ trên con đường Marine Drive nổi tiếng, chạy song song với Biển Ả Rập, và cư dân xem trình diễn từ ban công của họ.

Cuối cùng, các tàu hải quân và phòng vệ bờ biển sẽ xếp hàng dọc theo hơn 30 địa điểm trên bờ biển Ấn Độ, với một số tàu được thắp sáng và bắn pháo sáng.

Nhưng lễ kỷ niệm đã không được trọn vẹn bởi tin tức về cái chết của bốn người trong lực lượng quân đội Ấn Độ, bao gồm hai sĩ quan, cũng như một quan chức cảnh sát trong cuộc đấu súng với phiến quân ở khu vực phía bắc Kashmir hôm thứ Bảy.

Năm người đã thiệt mạng trong khi giải thoát con tin ở quận Kashmir, Kupwara, một phát ngôn viên của Quân đội Ấn Độ cho biết. Hai chiến binh phe đối lập cũng bị bắn chết, ông nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại