Thêm tiết lộ mới về cái chết của trùm phát xít Hitler

Đình Tú |

Trong khi thế giới chuẩn bị kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít (9/1945 - 9/2020), thì bên kia bờ Đại Tây Dương, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho công bố một tài liệu tuyệt mật về trùm phát xít Đức: Adolf Hitler. Tài liệu đã được cơ quan này bí mật thu thập và điều tra nhiều năm qua.

45 năm bí mật điều tra

Tài liệu của FBI được công khai nhanh chóng thu hút đặc biệt của dư luận và truyền thông không chỉ tại Mỹ mà hàng loạt các quốc gia Đông Âu (cũ) cũng như của dân chúng Đức.

Theo đó, cuộc điều tra được FBI bí mật tiến hành từ năm 1975, 30 năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc “Cuộc điều tra xuất phát từ giả thuyết cho rằng việc trùm phát xít Đức Adolf Hitler lìa đời do dùng súng tự tử là một hiện trường giả.

Quốc trưởng nước Đức quốc xã đã không chết trong boongke của mình mà đã được giải cứu và trốn chạy” – truyền thông Mỹ nói về nguyên nhân của cuộc điều tra do FBI tiến hành.

Ngay sau khi giả thuyết được củng cố, FBI đã cử một nhóm đặc vụ gồm nhiều nhân viên ưu tú “đặc biệt có hứng thú với những điều tra liên quan đến Hitler.

Cuộc điều tra tiếp nối liên tục qua các đời Tổng thống Mỹ cũng như những người đứng đầu FBI” - Một nhân chứng trong FBI tiết lộ.

Trong cuộc điều tra của FBI, hàng triệu thông tin từ khắp nơi trên thế giới về trùm phát xít được thu thập. Sau đó, cơ quan này liên tục nhận được rất nhiều thông tin giả, bịa đặt về sự xuất hiện của trùm phát xít…

Đến đầu năm 2012 và cho đến năm 2015, FBI mới lục tới thông tin có được từ các tập tài liệu cũ để lại do chính cơ quan này thu thập.

Một thông tin được miêu tả là “làm chấn động cả những người điều tra” khi cho rằng Adolf Hitler đã chạy trốn sang Argentina nhờ sự giúp đỡ của chính Giám đốc của Cơ quan dịch vụ chiến lược OSS của Mỹ tại Thụy Sĩ.

Người này sau là Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Allen Dulles. Sự giúp đỡ có thể bắt đầu vào thời điểm trước chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Và từ đây, manh mối và câu chuyện về một trùm phát xít hoàn toàn khác bắt đầu…

Bí ẩn ngôi nhà dưới chân núi Andes

“Adolf Hitler chưa chết. Hắn chạy thoát cùng một số người Đức khác trên chiếc tàu ngầm. Bọn họ đã sang Nam Mỹ trong khoảng thời gian 2,5 tuần sau khi Berlin sụp đổ vào tháng 4/1945.

Đã có ít nhất 2 chiếc tàu ngầm đã trốn thoát sau khi Hồng quân ập đến hầm trú ẩn và chúng đều cập bến ở bờ biển Argentina.

Adolf Hitler và người tình Eva Braun ở trên chiếc tàu ngầm thứ 2. Điều này cũng lý giải tại sao xuất hiện chiếc tàu ngầm U-530 của Đức tại bờ biển Argentina” – Điều tra của FBI tiết lộ.

Theo FBI, đến Argentina, trùm phát xít cùng với người tình sống ở một ngôi làng có tên La Angostura. “Đây chỉ là một làng nhỏ nhưng biệt lập vì nó được bao quanh bởi những ngọn núi cao và những cánh rừng bạt ngàn, không có mấy người chú ý.

Miêu tả của các hãng truyền thông cho thấy, làng La Angostura vẫn là một làng nhỏ chuyên phục vụ du lịch và các ngôi nhà ở đây hoàn toàn mang phong cách châu Âu cổ điển.

FBI đã tìm thấy Alejandro Bustillo - người được cho là đã thiết kế biệt thự kiểu Phổ cho Hitler và người tình dưới chân núi Andes.

Nhân chứng Alejandro Bustillo kể cho FBI rằng căn biệt thự sang trọng mang tên Mansion Inalco ở chân núi. Tiền tu sửa lại căn nhà do những người Đức nhập cư rất giàu có cảm tình với trùm phát xít có chi trả.

Tuy nhiên, những bí mật về ngôi nhà mà Hitler đã từng sinh sống không được nói rõ trong các tài liệu nêu trên. Cùng với đó, nguồn tiền mà Hitler được cung cấp trong thời gian sống ở Argentina được lấy từ một tài khoản ngân hàng do một người có tên là “Eichorn”.

Tài khoản này có số tiền lên tới 30.000 reichsmark (tiền Aghentina - tương đương khoảng 2,5 triệu USD hiện tại), nó đủ để trùm phát xít chi trả những nhu cầu trung lưu nơi trú ngụ.

Dù không rõ cuộc sống tiếp theo đầy bí ẩn của trùm phát xít diễn ra như thế nào, nhưng những tiết lộ của FBI cho thấy Adolf Hitler và người tình (chưa từng kết hôn) có với nhau 2 người con.

Điều tra của FBI khá trùng hợp với những giả thiết từ nghiên cứu của nhà khảo cổ học từ Viện Connecticut, Nicholas Bellatoni.

Năm 2009, ông được phép kiểm tra DNA từ một mảnh vỏ xương sọ được cho là của Hitler ở boongke. Đồng thời xác nhận mẫu DNA đó không phải là của Hitler hay Eva Braun. “Những bí mật tiếp theo vẫn là dấu hỏi và chưa bao giờ khép lại”- các tờ báo tại Nam Mỹ bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại