Hàng loạt tàu sân bay bị "tấn công và phong tỏa", Không quân Mỹ được dịp lấy lại uy phong

Trà Khánh |

Trong bối cảnh nhiều tàu sân bay tê liệt vì dịch Covid-19, thì Không quân Mỹ lại nổi lên như một lực lượng sẽ giúp Washington duy trì hiện diện quân sự tại châu Á - Thái Bình Dương.

Điều này được thể hiện rõ trong màn phô diễn sức mạnh "voi đi bộ" của các phi đội máy bay ném bom và do thám của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam hôm 14/4 vừa qua.

Dựa trên hình ảnh được căn cứ Andersen đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của họ thì đã có 5 máy bay ném bom tầm xa B-52H Stratofortress, 6 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker cùng các máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk và MQ-4C Triton đã được điều động tham gia hoạt động phô trương thanh thế trên.

"Voi đi bộ" - Elephant walk là một thuật ngữ của Quân đội Mỹ chỉ trạng thái một số lượng lớn máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh với đầy đủ vũ khí trang bị trong một khoảng thời gian ngắn trong một nhiệm vụ đặc biệt hoặc trong diễn tập quân sự.

Tuy nhiên, màn trình diễn "voi đi bộ" ở căn cứ Andersen hôm qua có vẻ như chỉ dừng lại ở mức phô trương thanh thế trên đường băng bởi không có thông tin nào cho thấy các máy bay trên thực hiện các bài diễn tập trên không trong ngày 14/4.

Theo Sputnik, việc Không quân Mỹ phô trương "cơ bắp" ở Guam một phần nào đó có liên quan đến việc hai trong số các tàu sân bay của nước này hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tạm ngừng các chuyến tuần tra trên biển do dịch Covid-19.

Hàng loạt tàu sân bay bị tấn công và phong tỏa, Không quân Mỹ được dịp lấy lại uy phong - Ảnh 2.

Ảnh: Không quân Mỹ.

Hàng loạt tàu sân bay bị tấn công và phong tỏa, Không quân Mỹ được dịp lấy lại uy phong - Ảnh 3.

Ảnh: Không quân Mỹ.

Hàng loạt tàu sân bay bị tấn công và phong tỏa, Không quân Mỹ được dịp lấy lại uy phong - Ảnh 4.

Màn trình phô diễn sức mạnh "voi đi bộ" của phi đội máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ trên đảo Guam. Ảnh: Không quân Mỹ.

Trong những năm trở lại gần đây, Washington thường xuyên gửi các tàu khu trục và cả tàu sân bay đến châu Á - Thái Bình Dương nhằm duy trì an ninh hàng hải trong khu vực trước một số hành động ngang ngược của Trung Quốc, nhất là tại Biển Đông.

Tuy nhiên, trước tác động của dịch Covid-19 Hải quân Mỹ bắt đầu hạn chế hoạt động của họ trong khu vực và nhiều khả năng Lầu Năm Góc sẽ sử dụng không quân để lấp khoảng trống này.

Ngược lại với Mỹ, ở thời điểm hiện tại Quân đội Trung Quốc có vẻ đang dần "phục hồi" và khống chế thành công dịch Covid-19 trong các quân binh chủng của họ. Điều này có thể thấy rõ qua việc Bắc Kinh liên tiếp cho tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn trong thời gian gần đây.

Phi đội hàng chục chiếc tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ trình diễn "voi đi bộ" tại Alaska.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại